Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Sẽ trình HĐND TP dự án cầu Cần Giờ vào tháng 12-2023

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết đến tháng 12, UBND TP sẽ trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư cầu Cần Giờ, với tổng vốn thực hiện trên 9.000 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-11, Ban công tác Mặt trận ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM, tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2023.

Tham dự ngày hội có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Ngô Thanh Sơn và các lãnh đạo địa phương.

Đề xuất tăng thêm phà để giảm tải áp lực phà Bình Khánh

Chia sẻ tại ngày hội, ông Trần Văn Hai (ngụ tổ 14) đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm và tiếp tục xây dựng cánh trái tuyến đường Rừng Sác để đảm bảo giao thông cho huyện Cần Giờ vào những ngày lễ, Tết, cuối tuần.

chu-tich-ubnd-tphcm-phan-van-mai-2.jpg
Ông Huỳnh Đăng Khoa (ngụ tổ 17) chia sẻ tại ngày hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Còn ông Phan Thanh Phong (ngụ tổ 11) mong TP sớm tăng cường số lượng phà cho bến phà Bình Khánh. Nêu thực tế, ông Phong nói vào những ngày cuối tuần và những giờ cao điểm, phà Bình Khánh thường xuyên bị ùn tắc, điều này làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự hai đầu phà thuộc huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè.

Đồng thuận với kế hoạch phát triển huyện Cần Giờ thành TP nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái chất lượng cao, ông Huỳnh Đăng Khoa (ngụ tổ 17) nhìn nhận đây là chủ trương hợp lòng dân. Ngoài ra, ông Khoa cũng mong TP sớm thực hiện cầu Cần Giờ để giảm tải áp lực cho phà Bình Khánh.

Tại ngày hội, nhiều người dân cũng bày tỏ mong muốn TP sớm mở rộng nghĩa trang xã Bình Khánh, giữ gìn trật tự giao thông đường Rừng Sác, cấp giấy tờ đất cho cư dân khu Gò Dầu...

TP xem xét đề nghị cho đóng mới 2 phà Bình Khánh

Chia sẻ tại ngày hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận trong năm 2023, người dân ấp Bình Thuận đã có nhiều nỗ lực và đạt nhiều thành tích, kết quả tốt.

Tiêu biểu như tại ấp Bình Thuận có 18/18 đường hẻm ấp được bê tông hoá, 100% hộ sử dụng điện và nước sạch, 99% hộ có nhà kiên cố... Song song đó, ông Mãi cũng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát để nâng cao chất lượng sống của người dân.

“Phải để người dân thực sự có điện là điện sáng, nước là nước sạch, nhà là nhà kiên cố. Đó là điều mà TP mong muốn” - ông Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà chúc mừng Ban công tác Mặt trận ấp Bình Thuận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị địa phương tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong bối cảnh mới, đặc biệt là sau khi có Nghị quyết 12/2022 của Thành uỷ về định hướng phát triển huyện Cần Giờ, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và ấp - khu phố.

Ông Mãi cũng đề nghị lãnh đạo huyện Cần Giờ tiếp tục vận động người dân tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường xanh...

Thông tin với người dân ấp Bình Thuận, ông Phan Văn Mãi cho biết TP đang có kế hoạch xây dựng Cần Giờ xanh. “TP mong muốn Cần Giờ sẽ đi đầu trong việc phát triển xanh. Sắp tới TP sẽ cùng huyện thực hiện Nghị quyết 12/2022, phát triển Cần Giờ xanh. Việc này không chỉ nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân mà còn để Cần Giờ trở thành địa phương xanh tiêu biểu của TP và cả nước” - ông Mãi gửi gắm.

chu-tich-ubnd-tphcm-phan-van-mai-3.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ tại ngày hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Người đứng đầu chính quyền TP cũng yêu cầu ấp Bình Thuận tiếp tục quan tâm, có kế hoạch và giải pháp chăm lo cho gia đình chính sách, người cao tuổi, hỗ trợ giảm nghèo.

Về việc sắp xếp khu phố - ấp, ông Mãi cho hay TP.HCM đã chỉ đạo sở TT&TT xây dựng nền tảng giúp ban điều hành ấp - khu phố có công cụ quản lý, tương tác với người dân. Dự kiến nền tảng này sẽ hoàn thành trong năm 2023 và bắt đầu thí điểm vào đầu năm 2024.

Trả lời các ý kiến của người dân, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị lãnh đạo huyện tổng hợp, rà soát các vấn đề người dân phản ánh. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện thì sớm có chỉ đạo giải quyết, những vấn đề thuộc TP thì đề nghị hỗ trợ.

chu-tich-ubnd-tphcm-phan-van-mai-4.jpg
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Ngô Thanh Sơn trao quà cho các hộ khó khăn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Về việc tăng thêm phà cho bến phà Bình Khánh, ông Mãi cho biết TP sẽ xem xét đề nghị cho đóng mới hai phà. Đồng thời, TP cũng sẽ chỉ đạo công ty quản lý phà Bình Khánh phối hợp với hai huyện Cần Giờ và Nhà Bè để đảm bảo an ninh trật tự vào những thời gian cao điểm.

Liên quan đến xây dựng cầu Cần Giờ, ông Mãi thông tin đến tháng 12 tới, UBND TP sẽ trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư cầu Cần Giờ. Trong đó, dự kiến xây dựng cầu theo hình thức đối tác công tư (PPP), tổng vốn thực hiện trên 9.000 tỉ đồng.

“TP sẽ tập trung chỉ đạo, hoàn thiện các thủ tục và cố gắng khởi công cầu Cần Giờ trước hoặc trong năm 2025”- ông Mãi cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm