Chủ tịch UBND Hải Phòng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba

(PLO)- Chủ tịch UBND Hải Phòng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba do có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua tăng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2018 - 2022 của TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-1, UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND TP về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; trao thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND Hải Phòng
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND Hải Phòng

Tại hội nghị, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Hải Phòng. Ông Tùng đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua Tăng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2018 - 2022 của TP Hải Phòng.

Phó Chủ tịch nước cũng trao cờ thi đua của Chính phủ cho TP Hải Phòng - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023, Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương.

chu-tich-ubnd-hai-phong-duoc-trao-tang-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-2.jpeg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao cờ thi đua của Chính phủ cho TP Hải Phòng

Năm 2024, Hải Phòng phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP tăng khoảng 11,5-12,0% so năm 2023. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 106.761,592 tỉ đồng. Sản lượng hàng qua cảng đạt 190 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 33 tỷ USD. Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút khách du lịch đạt hơn 9,1 triệu lượt khách; thu từ 2-2,5 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm