Chủ tiệm tóc 'nhận kết đắng' vì mặc trang phục công an, quay clip đăng Facebook

(PLO)- Đóng bộ trang phục công an rồi quay clip đăng Facebook khoe bạn bè, chủ tiệm tóc ở Hà Nội không ngờ mình sẽ bị xử phạt vì sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa lập hồ sơ xử phạt hành chính một nam thanh niên có hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân.

Chủ tiệm tóc bị mời lên trụ sở làm việc và lập hồ sơ xử phạt vì mặc trang phục công an rồi đăng clip lên Facebook để khoe bạn bè. Ảnh: CA

Chủ tiệm tóc bị mời lên trụ sở làm việc và lập hồ sơ xử phạt vì mặc trang phục công an rồi đăng clip lên Facebook để khoe bạn bè. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải clip mặc trang phục công an nhân dân thu hút nhiều sự chú ý.

Người này là NVC (trú tại Hà Nội), hiện là chủ quán cắt tóc và không công tác trong lực lượng công an.

Đội An ninh Công an quận Đống Đa đã phối hợp Công an phường Ô Chợ Dừa mời C đến trụ sở làm việc. Tại đây, C khai nhận có dùng trang phục công an nhân dân để quay clip, đăng tải lên Facebook khoe bạn bè, mà không nghĩ việc làm này là vi phạm pháp luật.

Chiếu theo Nghị định 144/2021, hành vi của C là sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân. Mức phạt tiền làn từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh công an nhân dân hoặc các giấy tờ khác dành riêng cho lực lượng công an nhân dân.

Tin từ Công an Hà Nội cho hay công an sở tại đã ra quyết định xử phạt C, nhưng không nói rõ nguồn gốc bộ trang phục kiểu sĩ quan này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm