Chưa có phương án xử lý vụ đấu giá thửa đất chưa giải phóng mặt bằng

(PLO)- UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa có phương án xử lý vụ đấu giá thửa đất chưa giải phóng mặt bằng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phóng viên PLO tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức chiều 2-4, ông Kiều Tấn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn, nói vẫn chưa có phương án giải quyết vụ đấu giá thửa đất chưa giải phóng mặt bằng.

đấu giá thửa đất
Huyện Ninh Sơn chưa có phương án xử lý vụ đấu giá đất chưa giải phóng mặt bằng. Ảnh: H.H

Theo ông Kiều Tấn Thịnh, Thanh tra huyện Ninh Sơn đã có kết quả thanh tra quá trình đấu giá quyền sử dụng thửa đất trên. Tuy nhiên, UBND huyện Ninh Sơn đề nghị UBND tỉnh gia hạn thời gian giải quyết vì đang lấy ý kiến của các sở Tư pháp, TN&MT, Tài chính.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn, Sở Tư pháp và Tài chính đã có ý kiến về chuyên môn. Tuy nhiên, văn bản trả lời của hai sở này không rõ khiến huyện Ninh Sơn lúng túng trong xử lý.

Ông Thịnh nói theo Luật Đất đai, có tài sản trên đất thì xem như chưa giải phóng mặt bằng. Điều kiện để đấu giá là phải giải phóng mặt bằng xong. Tuy nhiên, hiện thửa đất này đã được cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá mà theo Luật Đấu giá thì trường hợp này không phải hủy kết quả đấu giá.

Tham khảo một số tỉnh thành về vụ việc tương tự, UBND huyện Ninh Sơn cho biết hầu hết đều được tòa án tuyên hủy kết quả đấu giá khi chưa giải phóng mặt bằng.

“Văn bản ý kiến của Sở Tư pháp không nêu rõ trường hợp này có hủy kết quả đấu giá hay không mà theo hướng do huyện quyết định. Do đó, huyện báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp trả lời rõ ràng, Sở TN&MT sớm có văn bản cho ý kiến” - ông Thịnh thông tin.

Ông Thịnh cho biết thêm hiện nay huyện đang thực hiện các thủ tục để xử lý việc vi phạm lấn chiếm đất công ích của nhà nước.

ubnd huyện ninh sơn 2.jpg
Người dân khiếu nại việc bán đấu giá lô đất chắn hết mặt tiền cơ sở kinh doanh. Ảnh: H.H

Liên quan đến vụ việc trên, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, yêu cầu UBND huyện Ninh Sơn tổ chức cuộc họp các sở ngành liên quan để thống nhất phương án xử lý dứt điểm vụ việc.

“Rõ ràng có một hệ lụy là khi mặt bằng chưa sạch mà tổ chức đấu giá thì gây rất khó khăn cho việc thực thi các thủ tục tiếp theo”- ông Nam nói.

Như PLO đã phản ánh, ông Hoàng An (ngụ xã Quảng Sơn,huyện Ninh Sơn) khiếu nại UBND huyện Ninh Sơn đấu giá quyền sử dụng thửa đất hồi năm 2020 không đúng quy định pháp luật.

Theo ông An, gia đình ông sử dụng ổn định, xây dựng nhà xưởng trên thửa đất này từ trước đó. Vì vậy, việc đấu giá làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông. Ngoài ra, người trúng đấu giá thửa đất trên cũng khiếu nại vì bốn năm qua vẫn chưa được bàn giao đất.

Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn giao Thanh tra huyện thanh tra lại toàn bộ quy trình đấu giá thửa đất.

Ông Hồ Đăng Thất, Giám đốc Công ty đấu giá Hợp danh Hải Đăng, đơn vị tổ chức đấu giá, cho rằng theo quy định trước khi đấu giá thì đất phải được giải phóng mặt bằng, tức là đất sạch.

Theo giám đốc công ty đấu giá, trong hợp đồng đấu giá có cam kết là đất sạch. “Công ty kiểm tra có cam kết đất sạch thì chịu trách nhiệm việc đưa ra đấu giá thửa đất đúng luật. Sau khi đấu giá thành thì phía chủ đất phải chịu trách nhiệm”- ông Thất nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm