Chuẩn bị khởi công nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành

(PLO)- Dự kiến trong tuần tới mặt bằng sạch được bàn giao và hạng mục dự án nhà ga hành khách, sân bay quốc tế Long Thành sẽ khởi công vào tháng 8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là thông tin mà ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo với Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn trong buổi kiểm tra tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào ngày 9- 7.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết công tác giải phóng mặt bằng chỉ còn một hộ thuộc diện cưỡng chế nhưng họ đã tự nguyện di dời. Dự kiến trong tuần tới, 100% mặt bằng sạch được bàn giao và hạng mục dự án nhà ga hành khách dự kiến sẽ khởi công trong tháng 8.

Còn đối với 2 tuyến đường kết nối từ quốc lộ 51 vào sân bay, đại diện của ACV cho biết, tuyến số 1 vẫn còn 33 hộ chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng. Riêng tuyến số 2, hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn trong buổi kiểm tra tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: VH

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn trong buổi kiểm tra tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: VH

Ngoài ra, ACV đã phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu và sẽ mở hồ sơ mời thầu và dự kiến khởi công 2 tuyến trong tháng 7.

Đối với gói thầu sân đỗ (trị giá hơn 6.000 tỷ đồng), ông Việt cho hay, đơn vị đã trình Cục quản lý Đầu tư xây dựng, dự kiến đấu thầu trong tháng 8 và triển khai vào tháng 9.

"Nếu đúng theo tiến độ thì từ nay đến tháng 9 cơ bản hoàn tất hạng mục đấu thầu nhà ga, đường cất hạ cánh, đường lăn", ông Việt cam kết.

Kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng của chính quyền địa phương có nhiều nỗ lực. Đây là vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, lợi ích người dân nên đề nghị các đơn vị tiếp tục đôn đốc, giải quyết hộ cuối cùng thuộc vùng dự án.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xếp vào dự án quan trọng quốc gia, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 111.689 tỷ đồng (tương đương 4,779 tỷ USD). Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến 2025.

Công trình có quy mô một đường cất hạ cánh dài 4.000m; một nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách/năm; nhà ga hàng hóa 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm và các hạng mục phụ trợ. Trong đó, nhà đầu tư là VATM xây dựng khu bay, còn ACV xây dựng cảng và các công trình phụ trợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm