Ngày 18-1, đại diện 13 nước (Cộng hòa Dominican, Bahamas, Barbados, Brazil, Canada, Chile, Dominica, Tây Ban Nha, Jamaica, Mỹ, Mexico, Trinidad và Tobago, Haiti) và sáu tổ chức quốc tế (Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển liên Mỹ, Cộng đồng vùng Caribê, Hội Chữ thập đỏ quốc tế, LHQ, Tổ chức Các nước châu Mỹ, Liên minh châu Âu) đã họp tại Cộng hòa Dominican.
Nội dung cuộc họp nhằm bàn phối hợp cứu trợ Haiti và chuẩn bị cho hội nghị mang tên Thống nhất vì một tương lai tốt đẹp hơn cho Haiti sẽ được tổ chức vào ngày 25-1 tại Canada.
Trong cuộc họp, Tổng thống Cộng hòa Dominican Leonel Fernandez đưa ra nhiều đề xuất: Thành lập quỹ quyên góp 2 tỉ USD/năm để tái thiết Haiti trong năm năm, xóa nợ cho Haiti, tổ chức hội nghị quyên góp và bàn tái thiết Haiti tại Cộng hòa Dominican vào tháng 4 tới.
Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ ngăn người dân tràn lên xe tải chở hàng cứu trợ tại Port-au-Prince ngày 18-1. Ảnh: REUTERS
Ông cũng đề nghị cho quân đội Cộng hòa Dominican tham gia Phái bộ LHQ tại Haiti và phụ trách sửa chữa cảng biển, sân bay ở Haiti.
Sau chuyến thăm Haiti, ngày 18-1, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã đề nghị Hội đồng Bảo an điều động thêm 1.500 cảnh sát và 2.000 binh lính gìn giữ hòa bình sang Haiti.
Tổng thống Mỹ Obama đề nghị thiết lập một bộ ba Mỹ-Brazil-Canada giữ vai trò chỉ đạo cứu trợ. Ủy ban châu Âu cam kết hỗ trợ 330 triệu euro cho Haiti, trong đó hơn một nửa dành cho công tác tái thiết lâu dài.
Ngày 19-1, các bác sĩ đã cảnh báo nguy cơ dịch bệnh đang đến gần. Hàng ngàn người bị thương vẫn đang lê lết trên đường. Chính phủ Haiti vẫn chưa thống kê số người bị thương.
Tình hình cứu trợ đã khả quan hơn. Số người nhận cứu trợ tăng đáng kể. Trong ngày 18-1, Chương trình Lương thực thế giới đã phân phát 105.000 khẩu phần ăn và 20.000 lều bạt. Không quân Mỹ đã thả 14.000 phần ăn. Công tác cứu trợ đã được mở rộng ra ngoại ô thủ đô.
Tại thủ đô Port-au-Prince, chợ tự phát đã xuất hiện. Điện vẫn chưa có, nhiên liệu vẫn thiếu trầm trọng. Các trạm xăng đều có cảnh sát canh gác. Hàng ngàn người dân thủ đô vét tiền đón xe về nông thôn với hy vọng dễ tìm cái ăn hơn. Những người ở lại đã tự lập nhóm tuần tra bảo vệ tài sản.
Cảnh sát và quân đội tiếp tục truy đuổi bọn cướp giật. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Gates tuyên bố cho phép binh lính Mỹ tại Haiti được quyền phản kháng tự vệ trong điều kiện căng thẳng an ninh. Tuy nhiên, Phó Tư lệnh quân khu miền Nam của Mỹ P.K. Keen và đại sứ Mỹ tại Haiti lại khẳng định tình hình an ninh không tệ hơn trước động đất.
| Sáng 18-1, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở độ sâu 54,8 km tại vùng biển tỉnh Santa Rosa ở Guatemala, cách thủ đô Guatemala City 105 km. Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, động đất gây chấn động toàn Guatemala (ở mức 5,4 độ Richter), nước láng giềng El Salvador (6 độ Richter) và bang Chiapas tại Mexico (5,6 độ Richter). Chưa có báo cáo thương vong và thiệt hại. |
THIÊN ÂN (Theo AFP, CNN)