Chùm ảnh lễ truy điệu Anh hùng Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập tại Đà Nẵng

(PLO)- Lễ viếng, lễ truy điệu Anh hùng Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập diễn ra tại Nhà tang lễ Quân khu 5 sáng 2-8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Đưa tro cốt anh hùng Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lậptừ Hy Lạp về Việt Nam

Sáng 2-8, tại Nhà tang lễ Quân khu 5 (Đà Nẵng) diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu và di quan tro cốt của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập.

Nhiều bậc lão thành cách mạng đến viếng Anh hùng Nguyễn Văn Lập. Ảnh: TẤN VIỆT

Nhiều bậc lão thành cách mạng đến viếng Anh hùng Nguyễn Văn Lập. Ảnh: TẤN VIỆT

Lễ viếng, lễ truy điệu và di quan diễn ra sáng 2-8 tại Nhà tang lễ Quân khu 5. Ảnh: TẤN VIỆT

Lễ viếng, lễ truy điệu và di quan diễn ra sáng 2-8 tại Nhà tang lễ Quân khu 5. Ảnh: TẤN VIỆT

Anh hùng Nguyễn Văn Lập sinh năm 1927, từ trần ngày 24-6-2021 tại nhà riêng ở Athens - Hy Lạp. Ảnh: TẤN VIỆT

Anh hùng Nguyễn Văn Lập sinh năm 1927, từ trần ngày 24-6-2021 tại nhà riêng ở Athens - Hy Lạp. Ảnh: TẤN VIỆT

Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 đọc điếu văn tại lễ truy điệu. Ảnh: TẤN VIỆT

Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 đọc điếu văn tại lễ truy điệu. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Nguyễn Văn Lập tham gia Mặt trận Việt Minh năm 1946. Ông đã lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống Pháp, có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc sau năm 1954. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Nguyễn Văn Lập tham gia Mặt trận Việt Minh năm 1946. Ông đã lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống Pháp, có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc sau năm 1954. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Nguyễn Văn Lập cũng có nhiều đóng góp trong việc xây dựng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Nguyễn Văn Lập cũng có nhiều đóng góp trong việc xây dựng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp. Ảnh: TẤN VIỆT

Năm 2010, ông Nguyễn Văn Lập được công nhận quốc tịch Việt Nam. Trong ảnh: gia đình và người thân bên tro cốt của ông. Ảnh: TẤN VIỆT

Năm 2010, ông Nguyễn Văn Lập được công nhận quốc tịch Việt Nam. Trong ảnh: gia đình và người thân bên tro cốt của ông. Ảnh: TẤN VIỆT

Tháng 1-2011, ông Nguyễn Văn Lập được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng Huân chương Hữu nghị. Ảnh: TẤN VIỆT

Tháng 1-2011, ông Nguyễn Văn Lập được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng Huân chương Hữu nghị. Ảnh: TẤN VIỆT

Năm 2013, ông Nguyễn Văn Lập được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, là người nước ngoài duy nhất được phong tặng danh hiệu này. Ảnh: TẤN VIỆT

Năm 2013, ông Nguyễn Văn Lập được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, là người nước ngoài duy nhất được phong tặng danh hiệu này. Ảnh: TẤN VIỆT

9 giờ sáng 2-8, lễ di quan và đưa tang ông Nguyễn Văn Lập được tổ chức tại Nhà tang lễ Quân khu 5. Ảnh: TẤN VIỆT

9 giờ sáng 2-8, lễ di quan và đưa tang ông Nguyễn Văn Lập được tổ chức tại Nhà tang lễ Quân khu 5. Ảnh: TẤN VIỆT

Tro cốt anh hùng Nguyễn Văn Lập được an táng tại nghĩa trang Quân khu 5, Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tro cốt anh hùng Nguyễn Văn Lập được an táng tại nghĩa trang Quân khu 5, Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm