Chùm ảnh: Những lần Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Việt Nam

(PLO)- Trong thời gian làm Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen đã có nhiều chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Hun Sen, 71 tuổi, giữ cương vị Thủ tướng Campuchia trong suốt 38 năm, kể từ năm 1985 đến nay.

Tính từ năm 2013, sau khi được Quốc vương Noroddom Sihamoni ký sắc lệnh bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ V, ông Hun Sen đã có không ít chuyến thăm tới Việt Nam.

Chuyến thăm Việt Nam năm 2019

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 5-10-2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) chủ trì lễ đón Thủ tướng Hun Sen trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 5-10-2019. Ảnh: VPG

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) chủ trì lễ đón Thủ tướng Hun Sen trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 5-10-2019. Ảnh: VPG

Hai Thủ tướng ghi nhận những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua, đặc biệt là tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại, du lịch, đồng thời nhất trí về phương hướng thúc đẩy hợp tác hai nước trong thời gian tới. Ảnh: VPG

Hai Thủ tướng ghi nhận những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua, đặc biệt là tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại, du lịch, đồng thời nhất trí về phương hướng thúc đẩy hợp tác hai nước trong thời gian tới. Ảnh: VPG

Hai bên đánh giá cao ý nghĩa của việc ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân công tác giới cắm mốc biên giới đất liền (khoảng 84%), nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử trong tiến trình giải quyết biên giới đất liền giữa hai nước; nhất trí sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc đối với các đoạn biên giới còn lại trong thời gian tới. Ảnh: VPG

Hai bên đánh giá cao ý nghĩa của việc ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân công tác giới cắm mốc biên giới đất liền (khoảng 84%), nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử trong tiến trình giải quyết biên giới đất liền giữa hai nước; nhất trí sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc đối với các đoạn biên giới còn lại trong thời gian tới. Ảnh: VPG

Thủ tướng Hun Sen đã cùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến ký 8 văn kiện hợp tác. Ảnh: VPG

Thủ tướng Hun Sen đã cùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến ký 8 văn kiện hợp tác. Ảnh: VPG

Các văn kiện hợp tác bao gồm bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan, bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới,…Ảnh: VPG

Các văn kiện hợp tác bao gồm bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan, bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới,…Ảnh: VPG

Thăm chính thức Việt Nam năm 2018

Thủ tướng Hun Sen có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 8-12-2018 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia có quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp, kề vai sát cánh cùng đấu tranh cho độc lập dân tộc.

Mối quan hệ này là tài sản chung quý giá của hai dân tộc, được xây đắp bằng hy sinh, xương máu của các thế hệ đi trước. Vì vậy, phải giữ gìn và phát triển, không chỉ vì lợi ích trước mắt mà còn cho các thế hệ mai sau.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”; tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác quốc phòng - an ninh nhằm bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình, an ninh và ổn định của mỗi nước. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”; tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác quốc phòng - an ninh nhằm bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình, an ninh và ổn định của mỗi nước. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Hun Sen gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhân chuyến thăm Việt Nam vào năm 2019. Ảnh: QUOCHOI.VN

Thủ tướng Hun Sen gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhân chuyến thăm Việt Nam vào năm 2019. Ảnh: QUOCHOI.VN

Thăm Việt Nam nhân kỷ niệm ngày bắt đầu cách mạng Campuchia

Ngày 21-6-2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Campuchia thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Thủ tướng Hun Sen và đồng đội bắt đầu con đường cách mạng, cứu đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt hơn nữa trong bối cảnh hai nước đang kỉ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2017) và “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017”.

Thủ tướng Hun Sen ca ngợi tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, chủ nghĩa nhân văn, sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của Việt Nam đối với nhân dân Campuchia trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Hun Sen ca ngợi tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, chủ nghĩa nhân văn, sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của Việt Nam đối với nhân dân Campuchia trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Hun Sen nói: “Không có sự giúp đỡ của Việt Nam thì Campuchia không có ngày nay, dứt khoát là thế”. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Hun Sen nói: “Không có sự giúp đỡ của Việt Nam thì Campuchia không có ngày nay, dứt khoát là thế”. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen dự gặp mặt cán bộ, sinh viên, cựu chiến binh Việt Nam tham gia công tác, chiến đấu tại Campuchia. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen dự gặp mặt cán bộ, sinh viên, cựu chiến binh Việt Nam tham gia công tác, chiến đấu tại Campuchia. Ảnh: TTXVN

Tháng 11-2017, nhận lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã dẫn đầu đoàn đại biểu cao cấp của Campuchia tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 diễn ra vào ngày 10-11 tại TP Đà Nẵng.

Chùm ảnh: Những lần Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Việt Nam ảnh 11

Thủ tướng Hun Sen chụp hình cùng lãnh đạo các nền kinh tế APEC tại TP Đà Nẵng 2017. Ảnh: VPG

Thủ tướng Hun Sen thăm Việt Nam năm 2016

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Hun Sen thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21-12-2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) bắt tay người đồng cấp Campuchia Hun Sen nhân chuyến thăm Việt Nam vào năm 2016. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) bắt tay người đồng cấp Campuchia Hun Sen nhân chuyến thăm Việt Nam vào năm 2016. Ảnh: TTXVN
Hai bên nhất trí rằng việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Campuchia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với hai nước; cam kết tiếp tục phát triển quan hệ hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”; thực hiện đầy đủ các nguyên tắc đã được nêu trong các Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí rằng việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Campuchia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với hai nước; cam kết tiếp tục phát triển quan hệ hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”; thực hiện đầy đủ các nguyên tắc đã được nêu trong các Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia. Ảnh: TTXVN

Trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (phải), Thủ tướng Hun Sen chúc mừng những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai đảng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên. Ảnh: TTXVN

Trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (phải), Thủ tướng Hun Sen chúc mừng những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai đảng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên. Ảnh: TTXVN

Trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Hun Sen cho biết chuyến thăm nhằm thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước; là dịp bày tỏ cảm ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, vươn lên xây dựng và phát triển đất nước. Ảnh: TTXVN

Trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Hun Sen cho biết chuyến thăm nhằm thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước; là dịp bày tỏ cảm ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, vươn lên xây dựng và phát triển đất nước. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm đầu tiên khi được tái bổ nhiệm vào năm 2013

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Hun Sen thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26 đến 28-12-2013.

Việt Nam là nước đầu tiên Thủ tướng Hun Sen thăm và làm việc sau khi được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ Campuchia, theo TTXVN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (phải) đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Việt Nam vào ngày 26-12-2023. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (phải) đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Việt Nam vào ngày 26-12-2023. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Hun Sen khẳng định chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Campuchia nhằm thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, vững chắc. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Hun Sen khẳng định chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Campuchia nhằm thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, vững chắc. Ảnh: TTXVN

Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực; đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan chức năng hai bên trong công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước; nhất trí đề cao lập trường chung của ASEAN trong Tuyên bố nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông,...

Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực; đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan chức năng hai bên trong công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước; nhất trí đề cao lập trường chung của ASEAN trong Tuyên bố nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông,...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm