Chuyện về 'những đóa hoa kiên cường'

(PLO)- Cuốn sách "Những đóa hoa kiên cường - Chuyện nghề điều dưỡng" kể về những hi sinh thầm lặng, đẹp như những đóa hoa, đem yêu thương mà dựng nên đời của người điều dưỡng, đặc biệt trong đợt dịch COVID-19 cam go vừa qua. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-5, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đã chính thức ra mắt cuốn sách ảnh “Những đóa hoa kiên cường – Chuyện nghề điều dưỡng” nhằm tôn vinh người làm nghề điều dưỡng; những người đã hi sinh thầm lặng để tận tụy chăm sóc, trao yêu thương và đồng hành cùng người bệnh vượt qua nỗi đau bệnh tật, đặc biệt là trong đợt dịch COVID-19 đầy cam go vừa qua.

Cuốn sách là một phần của dự án truyền thông “Những đóa hoa kiên cường” khởi đầu với 5 tập phim ngắn được Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ thực hiện từ năm 2021, thời điểm dịch bùng phát mạnh mẽ, để lại nhiều đau thương như một lời tri ân chân thành gửi đến những người làm điều dưỡng.

Với ý nghĩa này, dự án “Những đóa hoa kiên cường” đã được trao giải thưởng xuất sắc cho hạng mục Truyền thông và tiếp thị của tổ chức quản lý bệnh viện châu Á và được vinh danh là “Sáng kiến tiếp thị xuất sắc nhất Việt Nam” do tạp chí Healthcare Asia bình chọn.

Hình ảnh một điều dưỡng tận tụy chăm sóc cho người bệnh trong cuôn sách "Những đóa hoa kiên cường - Chuyện nghề điều dưỡng.

Hình ảnh một điều dưỡng tận tụy chăm sóc cho người bệnh trong cuôn sách "Những đóa hoa kiên cường - Chuyện nghề điều dưỡng.

Cuốn sách kể những câu chuyện chân thật, đời thường, những trăn trở và thách thức nghề nghiệp mà mỗi điều dưỡng Hoàn Mỹ đã trải qua, để có thể tự cân bằng cảm xúc bản thân, bao dung cho các số phận, lan tỏa tình yêu sự sống và tinh thần tích cực đến người bệnh.

Chia sẻ về những ngày tháng ấy, điều dưỡng trưởng của Bệnh viện điều trị COVID-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức Võ Thị Lành chia sẻ: “Thời điểm làm dự án đang trong giai đoạn điều trị COVID, yêu cầu phải tập kết ở bệnh viện 100%. Điều tôi lo lắng nhất là các bạn sẽ bỏ cuộc giữa chừng để về với gia đình để về vì gia đình cũng đang cần các bạn chứ không chỉ là người bệnh. Thế nhưng, các bạn đã trụ lại và tham gia dự án đến cùng”.

Điều dưỡng Võ Thị Lành chia sẻ về những ngày tháng không quên. Ảnh: HL

Điều dưỡng Võ Thị Lành chia sẻ về những ngày tháng không quên. Ảnh: HL

Chị Lành cho biết mỗi điều dưỡng có mỗi hoàn cảnh. Chị nhớ mãi câu chuyện điều dưỡng tên Hòa mỗi đêm đều viết thư cho chồng mà không dám gọi video call. “Chị tâm sự nếu nhìn mặt ông xã sợ sẽ bật khóc. Khi viết ra, ông xã không thấy nên sẽ yên tâm hơn”, chị Lành kể và bày tỏ càng thêm trân quý những giây phút bình yên hiện tại vì đã từng là người trong cuộc.

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, bà Lê Ngọc Anh Phượng, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, chia sẻ hiện nay nghề điều dưỡng phải đối mặt nhiều định kiến xã hội, khiến nhiều người e ngại khi tham gia làm việc trong ngành này.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tỉ lệ trung bình điều dưỡng trên một vạn dân của Việt Nam là 11,4, tức chưa bằng một nửa so với tỷ lệ trung bình toàn cầu. Tổ chức Y tế thế giới dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 50.000 điều dưỡng thì để đảm bảo đáp ứng tốt cho nhu cầu chăm sóc y tế của người dân.

Thông qua dự án, chúng tôi mong muốn sẽ thay đổi định kiến của cộng đồng đối với nghề nghiệp trân quý này. Chúng tôi mong muốn đầu tư nhiều hơn nữa cho ngành điều dưỡng với các hoạt động đào tạo, tuyển dụng nhân sự, mở rộng hợp tác cùng các trường có đào tạo ngành điều dưỡng như Đại học Hồng Bàng hay Đại học Y dược... Hơn ai hết, chúng tôi thấu hiểu rằng đầu tư cho điều dưỡng chính là đầu tư cho chất lượng y tế toàn diện và cho tương lại sức khỏe của người bệnh và cả cộng đồng" - bà Anh Phượng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm