CNN: Ông Trump bị truy tố lần hai

(PLO)- Đài CNN dẫn một số nguồn tin cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố do các hành vi sai trái trong vụ giữ tài liệu mật. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-9 (theo giờ Mỹ), đài CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố trong cuộc điều tra về việc ông giữ các tài liệu mật. Luật sư Jim Trusty của ông Trump cho hay cựu tổng thống bị truy tố với 7 tội danh.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 8-6, ông Trump cho biết ông được triệu tập trình diện trước tòa án liên bang ở Miami, bang Florida vào 15 giờ ngày 13-6. Trong một bài đăng khác, ông Trump khẳng định: “Tôi vô tội”.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Cũng trong tối 8-6, ông Trump đã đăng tải một video dài 4 phút, nhấn mạnh ông vô tội. "Tôi không làm gì sai" - ông khẳng định. Trong video, ông cũng nhắc lại một số tuyên bố trước đây, bao gồm việc Bộ Tư pháp Mỹ đang vũ khí hóa các cuộc điều tra và gọi các cuộc điều tra này là hành vi “can thiệp bầu cử”.

Sau khi ông Trump cho hay mình bị truy tố, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cho rằng “hôm nay thực sự là một ngày đen tối” với nước Mỹ.

Ông McCarthy viết trên Twitter: "Thật không công bằng khi một tổng thống truy tố ứng viên hàng đầu chống lại ông ta. Ông Joe Biden cũng đã giữ các tài liệu mật trong hàng thập niên. Tôi và những người Mỹ tin vào pháp quyền sẽ sát cánh cùng cựu Tổng thống Trump chống lại sự bất công nghiêm trọng này”.

Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin ông Trump bị truy tố.

Theo CNN, thông tin ông Trump bị truy tố đến sau 2 tháng ông trình diện tại Tòa án Hình sự Manhattan. Tại lần trình diện đó, ông Trump bị cáo buộc phạm 34 trọng tội làm giả hồ sơ kinh doanh, liên quan khoản tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels vào năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm