Cổ động viên Hy Lạp ẩu đả và tấn công luôn cảnh sát

Khi lực lượng cảnh sát đến can thiệp, họ còn chuyển qua tấn công cả lực lượng làm nhiệm vụ và ném những gì “thu hoạch” trên tay vào lực lượng an ninh bất chấp bị trấn áp bằng dùi cui và hơi cay.

Sự cố trên xảy ra trước khi trận chung kết diễn ra.

Không hiểu trong sự ẩu đả trên, các CĐV hay lực lượng an ninh đã để xảy ra những chỗ cháy trên khán đài. Hãi hùng nhất là các CĐV đã leo qua hàng rào, tay lăm lăm vũ khí lấy được từ các hàng ghế trên sân bóng và lao vào đánh nhau khiến sân bóng trở nên hỗn loạn.

CĐV Hy Lạp sau khi đánh nhau đã quay sang tấn công luôn cảnh sát. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước trận đấu trên, ban tổ chức dự kiến tổ chức trận chung kết trên sân nhà của CLB AEK. Tuy nhiên, phía CLB PAOK kịch liệt phản đối và ban tổ chức đã phải tiến hành trên sân trung lập Panthessalik.

Lạ là dù bạo loạn diễn ra hơn một giờ đồng hồ như thế nhưng cuối cùng thì trận đấu vẫn diễn ra và kết quả là CLB PAOK giành chiến thắng với tỉ số 2-1, đăng quang cúp quốc gia Hy Lạp lần thứ năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm