Cô gái Việt thích tìm thách thức ở Google

(PLO)- Tại GooGle, cô gái thế hệ 8x Phương Thảo là phụ nữ Việt Nam đầu tiên đứng đầu khối chính phủ và giáo dục Google Cloud.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năng động, trẻ trung, kiên định với mục tiêu lựa chọn và thích thử nghiệm cái mới, Nguyễn Phạm Phương Thảo (Giám đốc kinh doanh khối chính phủ và giáo dục Google Cloud tại Singapore) đang giữ trọng trách lớn trong kết nối đem những dự án công nghệ chuyển đổi số về Việt Nam.

Sinh năm 1986, là thạc sĩ quản trị kinh doanh ĐH quốc gia Singapore nhưng Phương Thảo muốn thử thách lớn hơn tại “người khổng lồ” công nghệ Google. Trước đó, chị có hơn 15 năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, chuyên tư vấn xây dựng các dự án chuyển đổi số cho Việt Nam.

Đầy tự hào nhưng nhiều thách thức

. Phóng viên: Mới làm việc tại Google từ đầu năm 2020, vậy điều gì khiến chị nắm giữ được nhiệm vụ là người đứng đầu một bộ phận kinh doanh lớn tại đây?

+ Chị Nguyễn Phạm Phương Thảo: Làm việc trong một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới luôn là niềm tự hào nhưng không ít thách thức.

Tôi có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng nhưng tại Google Cloud chưa có ai đảm nhiệm mảng kinh doanh ở khối chính phủ và giáo dục, vì nó khá khó do liên quan đến nhiều quy định chính sách.

Là người giữ vị trí đứng đầu trong nhiệm vụ đem các công nghệ về điện toán đám mây và chuyển đổi số cho khối chính phủ và giáo dục của Việt Nam, thực sự tôi xem như là đặt cược cho sự nghiệp của mình. Bởi vì mình phải xây dựng mọi thứ từ đầu nhưng tôi quyết tâm làm vì ước mơ đóng góp cho đất nước.

Không phải tự nhiên tôi quyết định bước vào lĩnh vực này, mà vì nhìn thấy khối chính phủ các nước trong khu vực Đông Nam Á đang mạnh mẽ trên con đường chuyển đổi số thúc đẩy kinh tế, người dân được hưởng lợi nhiều hơn. Mình là người Việt thì tại sao không chớp lấy cơ hội để góp sức cho việc chuyển đổi số của đất nước.

Chị Nguyễn Phạm Phương Thảo.

Chị Nguyễn Phạm Phương Thảo.

. Vạch ra con đường mình lựa chọn và thách thức thực sự không nhỏ, chị đối diện ra sao?

+ Tôi yêu thích tự mình đi gieo hạt, chăm sóc cho những hạt mầm lớn lên và thu hoạch. Như vậy có nghĩa là công việc này như một cánh đồng xanh chờ người đến khai phá. Việc tận hưởng thành quả tất nhiên được đánh đổi bằng nhiều thách thức ở phía trước.

Quá trình làm việc có thách thức từ bên trong vì đây là tập đoàn đa quốc gia, nhân viên đến từ các nước trên thế giới nên không phải ai cũng hiểu về Việt Nam. Tôi phải giải thích cho họ về Việt Nam, định hướng công việc và cùng xây dựng chiến lược.

Thách thức bên ngoài, tôi phải đi thuyết phục nhiều đối tác để họ cùng hợp tác với mình vì ở tầm chính phủ, việc thuyết phục không dễ. Tất nhiên, tôi có một đội ngũ sau lưng là những người chuyên nghiên cứu chính sách, am hiểu thị trường Việt Nam hỗ trợ với sự linh hoạt, uyển chuyển.

Ngoài ra, khi làm việc với các tập đoàn lớn của Việt Nam, tôi xác định đi theo chính sách tương trợ để giúp các tập đoàn tiết kiệm nguồn lực tài nguyên, thời gian, tài chính, cùng họ xây dựng nên sản phẩm “Make in Vietnam”, chứ không phải đưa công nghệ Google vào thay thế.

Tự hào vì góp sức vào chuyển đổi số của Việt Nam

. Điều tâm đắc nhất khi chị làm việc tại Google là gì?

+ Ở Google có một khái niệm là nghĩ đến 10 lần trong công việc. Có nghĩa là bạn không chỉ hoàn thành công việc là xong, mà phải nghĩ sâu xa, nghĩ trên nghĩ dưới, nghĩ xung quanh để tạo ra công việc mới. Tại Google sẽ không có ai giao việc mà chính bạn phải bắt mình tự suy nghĩ để tạo việc và hoàn thành công việc một cách tốt hơn.

Ở đây có một văn hóa tôn trọng quyết định từng cá nhân và gia tăng động lực cho nhân viên qua nhiều cách để đạt được mục tiêu công việc và mục tiêu cá nhân, không ai được quyền xâm phạm thời gian riêng tư của ai. Chẳng hạn, giờ nghỉ trưa nhân viên phải được nghỉ trọn vẹn, không cấp quản lý nào được yêu cầu làm việc.

. Trong tầm nhìn dài hạn, chị kỳ vọng công việc của mình đóng góp cho lợi ích của đất nước ra sao?

+ Tôi cũng như bao người Việt khác, làm việc ở nước ngoài nhưng tình cảm luôn hướng về Việt Nam và khát khao có nhiều đóng góp xây dựng đất nước. Tôi đang thực hiện tư vấn chuyển đổi số cho các bộ, ban ngành ở Việt Nam, nhiều dự án đã đi vào hoạt động hiệu quả.

Mỗi năm Google tạo ra 200 sản phẩm và hiện đã có hơn 1.000 sản phẩm điện toán đám mây. Nhiệm vụ của tôi là phải tìm ra những sản phẩm nào của Google phù hợp với những quy định của Chính phủ Việt Nam. Trong lĩnh vực giáo dục, tôi đem nhiều chương trình về cho các trường đại học.

Tôi cảm thấy tự hào với công việc tác động, kết nối, nâng cao năng lực chuyển đổi số, công nghệ số trong nhiều lĩnh vực cho đất nước mình. Sắp tới, tôi sẽ tham gia nhiều cuộc làm việc với khối chính phủ của Google toàn cầu để có nhiều kinh nghiệm hơn cho công việc và đóng góp cho quê hương.

. Xin cám ơn chị.

Thích mặc áo dài ngày tết

Tự nhận mình là phụ nữ truyền thống, chị Phương Thảo bảo mình thích mặc áo dài vào những ngày lễ, tết. Năm nào cả nhà chị cũng về Việt Nam đón tết cổ truyền, thích nấu những món đặc trưng như thịt kho trứng, canh khổ qua. Dù phân nửa thời gian trong tháng là đi công tác nhưng chị luôn quan niệm chất lượng hơn số lượng lúc rảnh rỗi bên con và gia đình, chị dùng thời gian một cách chất lượng nhất, cùng chơi và lắng nghe con.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm