Có Mbappe trong đội, PSG trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết

(PLO)- Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi có sự “đào sâu đầy tinh tế” nhắm vào Lionel Messi và Neymar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Mirror đã bình luận như thế khi chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi lên tiếng về tình hình hiện tại của đội bóng thành Paris, sau sự ra đi của hai siêu sao Lionel Messi và Neymar. Ông Nasser Al-Khelaifi đã báo trước một kỷ nguyên mới của nhà vô địch Ligue 1, khi ông ủng hộ “lá bùa hộ mệnh của CLB” Kylian Mbappé và tân HLV trưởng Luis Enrique sẽ mang lại thành công trong mùa giải này. Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi dường như có một sự chỉ trích đầy tinh tế đối với hai siêu sao Lionel Messi và Neymar Jr khi ông báo trước một kỷ nguyên mới ở câu lạc bộ, Mirror viết.

Bộ đôi tiền đạo nổi tiếng thế giới đã rời đội chủ sân Parc des Princes vào mùa hè sau khi cả hai trải qua khoảng thời gian không mấy tốt đẹp ở thủ đô nước Pháp. Với việc Kylian Mbappe giờ là "lá bùa hộ mệnh" không thể tranh cãi của PSG sau sự ra đi của Messi và Neymar, chủ tịch CLB Nasser Al-Khelaifi đã đưa ra một lời khẳng định đầy thú vị về tình trạng phòng thay đồ của đội.

Chủ tịch PSG Al-Khelaifi dường như nhắm sự chỉ trích vào Messi và Neymar. ẢNH: REX

Chủ tịch PSG Al-Khelaifi dường như nhắm sự chỉ trích vào Messi và Neymar. ẢNH: REX

PSG đã bắt đầu mùa giải Ligue 1 với hai trận hòa trong bốn trận mở màn. Tuy nhiên, ông Nasser Al-Khelaifi vẫn tuyên bố ông không có mối lo ngại nào. Thậm chí ông đầy lạc quan chia sẻ nội bộ PSG đang đoàn kết hơn bao giờ hết.

Trên thực tế, vị chủ tịch 49 tuổi người Qatar của PSG thẳng thắn nhấn mạnh rằng, mùa giải này đại diện cho một “chu kỳ” mới của câu lạc bộ sau một vài năm đầy biến động. Mặc dù đã giành chức vô địch Ligue 1 mùa trước nhưng việc PSG chỉ lọt vào vòng 16 đội Champions League trong năm thứ hai liên tiếp, đó là một thất bại lớn. Tuy nhiên, PSG hiện được dẫn dắt bởi nhà vô địch World Cup Mbappe, Al-Khelaifi khẳng định rằng toàn đội đoàn kết hơn bao giờ hết, Mirror tiếp tục.

Nói chuyện với tờ Record, Al-Khelaifi dành những lời khen ngợi cho ngôi sao số 1 của PSG Kylian Mbappe cũng như tân HLV trưởng Luis Enrique, cho thấy câu lạc bộ đã “đoàn kết” hơn kể từ khi Lionel Messi và Neymar ra đi.

Al-Khelaifi nâng vị thế của Mbappe tại PSG, bất chấp cả hai từng nhiều lần mâu thuẫn với nhau. ẢNH: GETTY

Al-Khelaifi nâng vị thế của Mbappe tại PSG, bất chấp cả hai từng nhiều lần mâu thuẫn với nhau. ẢNH: GETTY

Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi khẳng định: “Kylian Mbappe là một cầu thủ đáng kinh ngạc và một con người tuyệt vời. Và toàn đội Paris Saint-Germain (PSG), trong và ngoài sân cỏ chưa bao giờ đoàn kết đến thế, điều mà tôi nghĩ có thể thấy vào cuối tuần trước, trong trận đấu với Lyon.

Năm nay, trong chu kỳ Paris Saint-Germain mới, chúng tôi tập trung ít hơn vào kết quả mà tập trung nhiều hơn vào hiệu suất cũng như phong cách chơi của mình. Nếu chúng tôi làm như vậy, kết quả sẽ xuất hiện tương ứng. Chúng tôi có một huấn luyện viên và giám đốc thể thao tuyệt vời và tôi rất hài lòng với tinh thần ở PSG”.

Đáng chú ý, mùa hè này, chính Kylian Mbappe đã gây bất ổn nội bộ PSG khi anh tuyên bố không gia hạn hợp đồng. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi rất tức giận cấm Mbappe tham gia tập luyện và thi đấu cùng đội. Sau đó, hai bên mới hạ nhiệt và đạt được thỏa thuận "đình chiến".

Mirrro bình luận, chia sẻ của Nasser Al-Khelaifi dường như là “một tài liệu tham khảo tinh tế” về các vấn đề mà đội bóng phải đối mặt trong hai mùa giải vừa qua, với sự góp mặt của Messi và Neymar trong đội hình. Cặp đôi bạn thân siêu sao này rời PSG lần lượt đến Inter Miami và Al-Hilal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trước khi rời Paris, cả Messi và Neymar đều hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ fan PSG.

Lionel Messi và Neymar đã chia tay PSG. ẢNH: GETTY

Lionel Messi và Neymar đã chia tay PSG. ẢNH: GETTY

Tiền đạo 31 tuổi người Brazil Neymar thừa nhận rằng anh và người bạn thân Messi đã trải qua khoảng thời gian khó khăn khi chơi cùng nhau tại PSG. Trong một cuộc phỏng vấn với Globo, Neymar khẳng định: “Tôi rất hạnh phúc trong năm chơi cùng Lionel Messi, nhưng đồng thời cũng rất buồn, vì Messi trải qua cuộc sống giống như hai mặt khác nhau của đồng xu.

Lionel Messi đã lên thiên đường cùng đội tuyển Argentina, giành được mọi thứ trong những năm gần đây và tại Paris, Messi đã sống như địa ngục, chúng tôi đã sống trong địa ngục, cả anh ấy và tôi.

Chúng tôi rất buồn, vì chúng tôi đến đó không phải là không có gì, chúng tôi ở đó để cố gắng hết sức, để trở thành nhà vô địch, cố gắng làm nên lịch sử. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu thi đấu cùng nhau trở lại, chúng tôi đến đó cùng nhau để có thể tạo nên lịch sử. Thật không may, chúng tôi đã không làm được điều đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm