Có một Djokovic vươn lên tốp ‘ông 20’

Đầu năm 2021, Djokovic là “em út” trong nhóm “Big Three” khi chỉ có 17 danh hiệu Grand Slam, còn Nadal và Federer mỗi người sở hữu tròn con số 20.

Thế mà Úc mở rộng, rồi đến Pháp mở rộng (Roland Garros), Anh mở rộng (Wimbledon), Djokovic đi liền một lèo với cú hat trick để vươn lên ngang hàng “Big Three” với con số 20-20-20.

Với phong độ cực cao và ổn định như hiện nay, nhiều khả năng Djokovic lượm luôn danh hiệu Grand Slam cuối cùng trong năm 2021 tại giải Mỹ mở rộng.

Giới chuyên môn cho rằng rất khả thi khi Djokovic đang rất sung mãn, còn những đối thủ như Nadal, Federer đang đi xuống. Trong khi đó, những đàn em có thể gây bất ngờ như Tsitsipas, Matteo Berrettini, Dominic Thiem, Zverev, Medvedev... chưa đủ cơ để lật đổ Djokovic.

Tại Úc mở rộng đầu năm 2021, đối thủ của Djokovic là Nadal thấy khó ăn trên mặt sân nhựa tổng hợp ở Úc, ngôi sao quần vợt Tây Ban Nha liền bảo tồn sức lực để đến Roland Garros được thi đấu sở trường trên mặt sân đất nện. Thế nhưng ông vua đất nện Nadal đã chính Djokovic loại ở bán kết. Giải này, Djokovic đăng quang khi thắng Tsitsipas ở chung kết và đoạt danh hiệu Grand Slam thứ hai trong năm.

Djokovic lọt vào tốp “ông 20” và sẽ hướng đến danh hiệu thứ 21.
Ảnh: GETTY IMAGES

Cùng với đó, một thành viên khác của “Big Three” là Federer cũng toan tính mà bỏ ngang vòng 4 Roland Garros để bảo tồn sức lực trở về Wimbledon chơi trên mặt sân cỏ sở trường của mình. Thế nhưng Federer đã tan giấc mộng khi bị tay vợt vô danh người Ba Lan Hubert Hurkacz thắng 3-0.

Cùng lúc đó, ở nhánh ngược lại, Djokovic vẫn bền bỉ thể hiện phong độ ấn tượng và vào chơi chung kết gặp Matteo Berrettini của Ý để rồi thắng dễ 3-1 ở chung kết.

Trong trận đấu trên, ngay sau khi Djokovic thắng ván cuối của set thứ tư thì tay vợt huyền thoại McEnroe đã viết ngay dòng trạng thái “Chúc mừng Djoko, chúc mừng 20-20-20”. Một lời chúc mừng đến sớm vì ông biết chắc Djokovic sẽ tiếp tục chiến thắng và kết thúc sớm trận chung kết.

San bằng kỷ lục 20-20-20 trong “Big Three” và bây giờ Djokovic đang hướng đến danh hiệu thứ 21 để ghi tên mình vào lịch sử

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm