Cơ phó Germanwings 'thực hành tự sát' trước khi máy bay rơi

Lực lượng cứu hộ thu thập các mảnh vỡ tại hiện trường vụ rơi máy bay Germanwings

Như những diễn biến điều tra trước đó, các công tố viên nghi ngờ cơ phó người Đức 27 tuổi Andreas Lubitz, chuyến bay từ Barcelona đến Duesseldorf của hãng Germanwings ngày 24-3, đã nhốt cơ trưởng bên ngoài buồng lái và lái máy bay đâm vào dãy Alps, làm 150 người thiệt mạng.

Dẫn nguồn từ cơ quan điều tra tai nạn BEA của Pháp, tờ Bild cho biết bản báo cáo BEA dự định công bố ngày 6-5 cho thấy Lubitz đã thực hành hạ độ cao máy bay trên chuyến bay từ Duesseldorf đến Barcelona vào cùng ngày xảy ra tai nạn.
Lubitz đã chịu trầm cảm nặng trong quá khứ. Một máy tính được tìm thấy trong nhà cho thấy hắn đã sử dụng Internet để tra cứu những cách tự tử trong những ngày trước khi tai nạn xảy ra. Các công tố viên cũng tìm thấy những mảnh giấy ghi chú bệnh đã bị xé vụn tại nhà hắn cho thấy hắn không nên bay vào ngày định mệnh đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm