Côn Đảo kiến nghị Vietnam Airlines và Vasco tăng chuyến sau khi Bamboo Airways dừng bay

(PLO)- Huyện Côn Đảo cho rằng nhu cầu khách di chuyển ra đảo bằng đường không lớn nhưng hiện chưa đáp ứng được hết nhu cầu. Kể từ 1-4, khi Bamboo Airways dừng bay, du khách còn gặp khó khăn hơn nữa khi muốn mua vé bay ra đảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-3, tại cuộc họp UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thường kỳ tháng 2-2024, huyện Côn Đảo đã nêu một số kiến nghị trước thực tế khan hiếm vé, giá vé máy bay cao dẫn tới khó khăn cho du khách trong di chuyển bằng đường không ra đảo.

Đặc biệt sau khi hãng Bamboo Airways thông báo dừng khai thác các chặng bay từ TP.HCM, Hà Nội ra đảo kể từ 1-4 tới đây việc bay ra đảo còn khó khăn hơn...

Giá vé cao, khan hiếm, cung chưa đáp ứng đủ cầu

Ông Huỳnh Trung Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo báo cáo, thời điểm này lượng khách ra Côn Đảo rất lớn (cao điểm ngày thứ 7, 2-3 vừa qua đón 4.000 khách). Nhu cầu mua vé máy bay đến Côn Đảo gia tăng, đặc biệt trong mùa du lịch cao điểm từ tháng 3-6.

Báo cáo của huyện nêu rõ, số lượng chuyến bay hàng ngày đi và đến Côn Đảo là 20-22 (25-26 chuyến/ngày vào cuối tuần), trong đó hãng Bamboo Airways có 6 chuyến/ngày. Sân bay Côn Đảo hiện chỉ cho phép tối đa 33 chuyến mỗi ngày trong khoảng từ 6 giờ-đến 18 giờ/ngày.

ong-Huynh-Trung-Son-Con-Dao.jpg
Ông Huỳnh Trung Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo nêu kiến nghị để tháo gỡ khó khăn cho đường không bay ra đảo tại cuộc họp thường kỳ. Ảnh: TK

Tính riêng trong năm 2023, thị phần vận chuyển khách du lịch bằng đường không chiếm tỷ lệ khoảng 72% trên tổng số lượt khách đến Côn Đảo. Điều này cho thấy nhu cầu di chuyển bằng đường không đi và đến Côn Đảo là hết sức tiềm năng, hiện tại vẫn chưa khai thác hết. Vì trên thực tế khách hàng vẫn còn gặp khó khăn trong việc mua vé do số chuyến bay không đủ.

Theo thông báo từ 1-4, hãng Bamboo Airways dừng khai thác chặng bay Sài Gòn- Côn Đảo và Hà Nội- Côn Đảo, chỉ còn hãng Vasco khai thác các chặng bay ra Côn Đảo.

Sân-bay-Côn-Đảo-2.jpg
Hành khách bay máy bay của Vasco từ sân bay Côn Đảo. Ảnh: KHÁNH NAM

Dự báo tình hình vé máy bay ra đảo sẽ càng trở nên khan hiếm, cao; làm tăng thêm khó khăn cho du khách trong việc tiếp cận vé máy bay và lựa chọn hãng bay, chặng bay đến Côn Đảo.

Thông tin này tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động du lịch và ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch Côn Đảo của nhiều du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là khách du lịch đến từ các tỉnh phía Bắc.

Kiến nghị các hãng tăng chuyến, duy trì đường bay

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn đáp ứng nhu cầu di chuyển của khách du lịch cũng như đảm bảo điều kiện hoàn thành chỉ tiêu đón khách du lịch theo kế hoạch năm 2024, huyện Côn Đảo kiến nghị Sở GTVT, UBND tỉnh, Bộ GTVT, các hãng bay hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vận tải đường không đến đảo thời gian tới.

Các giải pháp Côn Đảo đưa ra gồm, kiến nghị các hãng tăng chuyến bay để mở bán vé (dư địa tần suất khai thác 6 chuyến của Bamboo Airways sau dừng bay-PV), đặc biệt là Vasco và Vietnam Airlines với loại tàu ATR72/72 ghế/1 chuyến (giải pháp tình thế do hiện tại mới đầu mùa cao điểm đã bay 26 chuyến/1 ngày, tăng thêm được 7 chuyến).

Bên cạnh đó là tăng tần suất khai thác máy bay trực thăng.

Côn Đảo kiến nghị Vietnam Airlines và Vasco tăng chuyến ra đảo sau khi Bamboo Airways dừng bay
Sân bay Côn Đảo đang có dự án nâng cấp, mở rộng. Ảnh: TK

Đề xuất tỉnh kiến nghị Bộ GTVT tải kêu gọi các hãng bay nội địa như Vietjet, Vietnam Airlines duy trì chặng bay Hà Nội- Côn Đảo và kết nối với các sân bay khác sau khi Bamboo Airways dừng bay từ 1-4.

Kiến nghị tỉnh, Bộ GTVT đẩy nhanh việc hoàn thiện quy hoạch và xây dựng mới cảng hàng không Côn Đảo để khai thác tàu bay lớn, đảm bảo nhu cầu vận chuyển hành khách và du lịch…

Trao đổi lại, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, đã ghi nhận các kiến nghị của huyện để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ thực tế trên.

Được biết, tỉnh cũng đã giao Sở GTVT chủ trì, đồng thời liên hệ và sắp xếp làm việc cùng phía Vietnam Airlines vào cuối tuần này về tăng chuyến bay của hãng tới Côn Đảo…

Huyện Côn Đảo thống kê, tổng số chuyến bay đến/đi Côn Đảo năm 2021 là 2.493 chuyến/gần 160 nghìn khách; năm 2022 là 7.393 chuyến/gần 469 nghìn khách; năm 2023 có 6.546 chuyến/ hơn 417 nghìn khách. Trong đó, số khách tháng cao điểm nhất có 11.775 khách và mỗi ngày trung bình khoảng 3,3 chuyến bay đi và đến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm