Côn đồ đòi nợ, đánh cả nhà trọng thương

Ngày 12-9, Trung tá Lê Xuân Chiến, Trưởng Công an phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (Bình Định), cho biết đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ đánh nhau tại nhà bà Nguyễn Thị Ty (44 tuổi, ngụ khu vực 8, phường Trần Quang Diệu) lên Công an TP Quy Nhơn để tiếp tục điều tra, xử lý.

Cảnh ẩu đả tại nhà bà Nguyễn Thị Ty. Ảnh chụp lại từ clip

Theo tường trình của người thân bà Ty, tối 10-9, bà Nguyễn Thị Thu Thảo (ngụ phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) cùng hơn 10 thanh niên xăm trổ đi trên hai ô tô đến nhà bà Ty đòi nợ. Thấy vậy, các anh em ruột bà Ty ở gần đó đến hỏi chuyện. Khi thấy bà Thảo đưa ra tờ giấy bà Ty cùng một người khác vay tiền của bà Thảo, anh ruột của bà Ty là ông Nguyễn Minh Hạt (62 tuổi) đề nghị chờ bà Ty về nhà rồi giải quyết. Tuy nhiên, nhóm đòi nợ không đồng ý, vẫn hung hăn đòi xông vào nhà.

Trong lúc bên tranh cãi, ông Hạt nói mời công an đến giải quyết. Vừa nghe vậy, nhóm thanh niên đòi nợ xông vào vây đánh ông Hạt. Thấy vậy, người thân ông Hạt xông vào đánh lại thì bị nhóm giang hồ dùng hung khí đánh trọng thương. Sau khi hành hung cả nhà bà Ty, nhóm thanh niên lên hai ô tô rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tòng đang điều trị tại bệnh viện

Sau cuộc ẩu đả, sáu người thân của bà Ty bị thương. Trong đó, bốn người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định, gồm bà ba anh chị em bà Ty là ông Nguyễn Thanh Tùng (57 tuổi), bà Nguyễn Thị Điệp (51 tuổi), ông Nguyễn Hoài Thanh (42 tuổi) và cháu bà Ty là Nguyễn Thanh Tòng (26 tuổi).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm