D. vều phóng xe máy chở tôi vào con phố TL tối om, dừng lại trước căn nhà còn sáng đèn. Căn nhà mái tôn bề ngang chỉ chừng 2 m, nóng hầm hập. Tiếp chúng tôi là một thanh niên cởi trần xăm trổ đầy mình đang ngồi ghếch chân lên ghế.
Chỉ cần alô, bao nhiêu cũng có
D. vều nói gọn: “Cho nửa chuẩn”. Tôi đưa 900.000 đồng cho người thanh niên, anh ta lật ngăn kéo dưới ghế rút ra túi nylon đựng “bột đá” nhỏ xíu đưa cho D. vều. “Này, đây là ông anh, ghi số điện thoại ông ấy vào, gọi thì đưa nhé!” - D. vều cầm túi “đá” nhét vào túi nói với người cung cấp. “Ok, cần thì anh cứ báo, em mang đến cho” - chàng bán hàng dặn tôi trước khi tiễn khách. Theo D. vều, đây là mối “uy tín”, đã biết nhau rồi chỉ cần alô, bao nhiêu cũng có.
Ma túy “đá” được giao dịch theo đơn vị tính gram cân tiểu ly. “Gram chuẩn” thì đủ lượng, còn “gram thiếu” thì trọng lượng chỉ bằng sáu phần gram chuẩn. Dân bán lẻ thường đóng thành các túi “nửa chuẩn”, “nửa thiếu”, “gram chuẩn” và “gram thiếu”. Giá giao dịch hiện tại, 1 “gram chuẩn” là 1,8 triệu đồng, 1 “gram thiếu” là 1,2 triệu đồng. Nếu mua túi nửa gram thì giá bằng một nửa. D. vều cho hay 1 “gram thiếu” bốn người có thể hút suốt đêm. Ngoài mối đã dẫn tôi tới, D. vều còn nhiều mối lấy hàng khác nữa, toàn chỗ uy tín, chỉ cần alô là xong.
Để kiểm chứng độ “uy tín” mà D. vều quảng cáo, tôi gọi điện thoại theo số D. cho. “Dạ, anh là anh của D. vều hả?” - giọng một cô gái trả lời. “Nửa “gram thiếu” hả? Rồi, 15 phút nữa ở nhà nghỉ VH nhé!”. Tôi đợi ở điểm hẹn gần nhà nghỉ. Chỉ ít phút sau, cô gái bán hàng tên H. đã xuất hiện trên xe Nouvo. Sau mấy câu hỏi han kiểm chứng, H. đưa gói “bột đá” nhìn tựa cánh bột ngọt cho tôi và cầm 600.000 đồng. “Chơi hết chỗ này cần thêm cứ gọi em” - H. dặn dò. “Bất kể ngày đêm cứ alô. Em bận thì sẽ có người khác mang hàng tận nơi”.

Hiện trường một vụ “đập đá” bị công an bắt giữ.
T. mão, một gã nghiện “đá”, từng một thời cất lại “đá” bán lẻ kiếm sống, cho biết nguồn “đá” được đưa từ Campuchia, Hong Kong, Trung Quốc về. “Đá” kết tinh dạng cục như phèn chua, đại lý lớn dùng chày nhỏ gõ nhẹ vào cục “đá”, từng mẩu “đá” sẽ vỡ vụn ra nhỏ như cánh bột ngọt và họ đóng thành gói. Những người bán lẻ như T. thường lấy “hộp năm” (5 g đóng thành năm túi) hoặc “hộp mười” về, sau đó “phách” (trộn) thêm tạp chất vào. Khi đóng gói lại, cân điêu một chút. Với tiểu xảo này, dân bán lẻ kiếm được từ mỗi gram đá vài ba trăm ngàn đồng. Thời kỳ T. bán loại hàng này, lời lãi cũng đủ cho bản thân hút thoải mái. Nhưng do “ăn mặn” quá, cuối năm ngoái T. mão đã phát điên. Giờ thì anh ta đang phải cai nghiện và đành từ bỏ nghề buôn “nước - đá”.
Trong hàng chục vụ sử dụng ma túy “đá” mà công an triệt phá, hầu hết dân chơi đều khai nhận mua “đá” ở chợ ma túy đường tàu. Nơi này xưa nay vốn hết sức nổi tiếng bởi không bao giờ làm cho thượng đế phải thất vọng. Bất kể ngày đêm, con nghiện có thể mua ma túy ở “hội chợ tử thần” này dễ như mua mớ rau.
Ra tay tàn bạo vì “ảo đá”
Giữa tháng 5, ở khu Máy Tơ, quận Ngô Quyền do bị “sảng đá”, con nghiện Trần Thế Dương đã cầm dao đâm chết người hàng xóm khi anh này đang nằm xem tivi. Trước khi ra tay sát hại hàng xóm, Dương đã từng gí dao vào cổ cha đòi “xin tí tiết”, rồi hắn còn trèo lên mái nhà với ý định nhảy xuống cho… vui. Vài ngày sau khi đã qua cơn mê, kẻ sát nhân khai nhận với công an hắn ra tay giết người vì “ảo đá”. Cứ nghĩ có người muốn chơi mình nên phải ra tay trước. Trước đó, trong cơn ảo giác do ma túy “đá” mang lại, sát thủ Công Giáp cũng ra tay sát hại một người dân.
Đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cho biết ma túy “đá” (methamphetamine) là dòng ma túy thứ tư sau thuốc phiện, heroin và thuốc lắc (ecstasy). Loại ma túy này được bổ sung vào danh mục các chất gây nghiện năm 2008. Ma túy “đá” có độ hướng thần cao nhất so với các loại ma túy khác rất nhiều lần. Sử dụng ma túy “đá” tạo ảo giác rất mạnh khiến con nghiện có thể làm những việc mà bình thường họ không làm nổi. Thậm chí nhiều người trở nên điên loạn, có thể cầm dao rượt đuổi cả người thân.

Ma túy “đá” (methamphetamine) dạng cục như phèn chua.
Đối tượng sử dụng ma túy “đá” hầu hết là giới trẻ. Những tên tội phạm khi bị “ảo đá” thường ra tay rất tàn bạo. Đến lúc bị bắt, chúng thậm chí không nhớ nổi đã ra tay như thế nào. Biểu hiện của những người “sảng đá” giống như một người bị tâm thần phân liệt, không thể kiểm soát nổi hành vi và hết sức manh động. Nguy hiểm hơn, do chìm sâu trong ảo giác, con nghiện “đá” thường nghi kỵ người khác. “Trong cơn phê, chúng suy nghĩ và ảo tưởng người khác muốn đánh, chém mình nên theo phản xạ tự nhiên phải ra tay trước” - ông Ca nói.
Theo ông Ca, loại ma túy này tác động trực tiếp đến tội phạm, làm gia tăng tội phạm ngay sau khi sử dụng. Vì vậy, Công an Hải Phòng luôn xác định ngăn chặn, triệt phá các đường dây mua bán và nhóm sử dụng ma túy “đá” là mục tiêu số một.
| Chỉ tính riêng từ đầu năm tới nay, công an đã phát hiện, bắt giữ àng chục vụ tổ chức “đập đá”. Thời gian qua đã có không ít đường dây buôn bán ma túy tổng hợp bị triệt phá. Mới đây, ngày 12-6, Công an Hải Phòng phối hợp với Phòng 4-C47 đã bắt giữ “bà trùm” Nguyễn Thị Kim Anh (39 tuổi, ngụ quận Lê Chân), kẻ cầm đầu đường dây cung cấp ma túy xuyên Việt. Tuy nhiên, những đường dây ma túy ở Hải Phòng vẫn chăng như mạng nhện. Bằng chứng là chỉ cần có tiền thì muốn mua bao nhiêu ma túy “đá”, dân chơi cũng được đáp ứng. Tác hại khôn lường của “đá” Ma túy “đá” thực chất là một loại ma túy tổng hợp, có tên trong từ điển về ma túy là methamphetamine (meth). Ma túy “đá” tồn tại ở cả dạng viên nén nhưng xuất hiện ở Việt Nam chủ yếu ở dạng tinh thể. Cách đây hàng chục năm, thế giới đã biết tới meth là loại thuốc được điều chế để điều trị cho các bệnh nhân có bệnh tâm thần, trầm cảm… Khi dùng, thuốc sẽ kích thích hệ thần kinh người bệnh khiến họ trở nên hoạt bát, tinh thần hưng phấn, mất cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ và làm trí nhớ người được cải thiện. Tuy nhiên, quá trình đưa vào sử dụng, các bác sĩ, các nhà khoa học nhận thấy meth gây cho người sử dụng các tác dụng xấu và có hại. Người dùng meth nhiều, ảo giác sẽ luôn thường trực, luôn ở trạng thái buồn ngủ, thần kinh rối loạn, tính cách trở nên hung hãn. Theo các nhà nghiên cứu, meth trước đây được nhiều binh sĩ phương Tây sử dụng trước mỗi trận đánh để kích thích hưng phấn, mất cảm giác đói, không buồn ngủ và không sợ hãi khi làm nhiệm vụ. Vậy, meth (ma túy “đá”) có những tác động thế nào với những người bình thường? Ngay khi sử dụng, meth sẽ tác động trực tiếp gây kích thích hệ thần kinh trung ương và có thể tạo ảo giác trong một thời gian dài. Sự hưng phấn, sung mãn, tự tin của những người sử dụng loại “thuốc độc” này khiến họ có thể làm những điều họ không dám như chạy xe điên cuồng; tự rạch, cào, cắn vào chính cơ thể mình; quan hệ tình dục tập thể; nhảy nhót, la hét... Do cũng chứa chất dùng trong thuốc giảm cân, do vậy meth kích thích người sử dụng hoạt động với tần suất cao nhưng lại không làm họ thèm ăn, buồn ngủ sau đó 3-4 ngày liền hoặc lâu hơn. Không ăn, không ngủ, lại hoạt động hết công suất cho việc nhảy nhót, lắc lư và hoạt động tình dục… khiến người sử dụng meth khi hết ảo giác sẽ như người vô hồn, thân hình tàn tạ, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Có thuốc thì vậy nhưng khi không dùng, người nghiện sẽ có cảm giác lo lắng, sợ hãi, khó chịu ở não và toàn cơ thể khiến họ luôn tự xa lánh mọi người. Cùng với đó, cảm giác như bị sâu bọ bò trong da sẽ làm họ khó chịu khiến họ cào cấu mặt mũi, chân tay để giải tỏa sự hành hạ của ma túy. Thượng tá LÊ VĂN THUẦN, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội (Nguồn: ANTĐ) |
KIM LINH