Con nghiện hai lần dùng dao cướp của tài xế taxi

Chiều 7-4, cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Lâm (23 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) - đồng bọn với nhóm dùng dao khống chế cướp taxi ở Hà Tĩnh gây chấn động.

Trước đó, ngày 4-4, anh Trần Đức Thuận (35 tuổi, trú xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) tài xế taxi Mai Linh trình báo có nhóm ba thanh niên lên xe anh ở TP Vinh, yêu cầu chở lên huyện Hưng Nguyên.

Khi xe chạy đến địa phận xã Hưng Lợi, nhóm này lôi con dao nhọn ra khống chế, đe dọa anh Thuận phải đưa tài sản cho chúng. Nhóm đã cướp hai chiếc điện thoại trị giá 5 triệu đồng của anh Thuận.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên xác lập chuyên án 416C để vào cuộc điều tra, truy bắt được Lâm đang lẩn trốn trong tình trạng thiếu thuốc.

Ba đối tượngLê Đức Công, Phạm Cương Quyết và Nguyễn Anh Dũng khi bị bắt giữ.

Từ đó, phát hiện được Lâm là đồng bọn với Lê Đức Công (21 tuổi, TP Vinh, Nghệ An) và Phạm Cương Quyết (19 tuổi, Hưng Nguyên, Nghệ An) đã cùng Nguyễn Anh Dũng (19 tuổi, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cướp taxi và tài sản của tài xế taxi ở Hà Tĩnh vào đêm 5-4.

Bước đầu, Lâm khai nhận do nghiện heroin, thiếu tiền mua ma túy nên cùng đồng bọn đi cướp. Sau khi cướp được tài sản của tài xế Thuận, ăn chơi hết tiền, Công với  Quyết lại bàn với Dũng gọi taxi ở Nghệ An đi sang Hà Tĩnh để cướp tiếp.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CTV

Như đã đưa tin, chiều tối 5-4, Công, Quyết, Dũng lên taxi biển số 37A-182.39 yêu cầu tài xế là anh Nguyễn Văn Tịnh (47 tuổi, trú xã Hưng Đông, TP Vinh) chở sang xã Ân Phú (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh).

Công, Quyết và Dũng dùng dao khống chế anh Tịnh để cướp lấy ba điện thoại di động, 630.000 đồng tiền mặt. Khi bị cướp, anh Tịnh đã cố gắng mở cửa chạy ra ngoài nhưng bị một đối tượng gí dao làm anh bị thương ở má bên phải.

Sau khi lấy hết tài sản, nhóm này đẩy tài xế xuống đường, cắt toàn bộ thiết bị định vị và bộ đàm rồi tẩu thoát. Đêm 5-4, quá trình điều tra, công an phát hiện Công, Quyết, Dũng đang ở quán ăn bên đường thuộc xã Ân Phú nên vây bắt. Khi bị vây bắt, ba người này dùng hung khí chống trả quyết liệt khiến năm chiến sĩ công an bị thương.

Trong ba nghi can trên có Công nghiện ma túy, nhiễm HIV. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ công an bị thương khi vây bắt Công phải đến Trung tâm Phòng, chống HIV tại TP Hà Tĩnh để kiểm tra và uống thuốc chống phơi nhiễm.

Đối với Lâm đã có hai tiền án về tội cướp tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm