Công an Đắk Nông thu giữ gần 1 tạ pháo nổ sau 10 ngày ra quân

(PLO)- Sau 10 ngày ra quân, Công an tỉnh Đắk Nông đã thu giữ gần 100 kg pháo nổ các loại, xử lý bảy vụ, chín đối tượng liên quan. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết trong 10 ngày ra quân, lực lượng công an các cấp tại địa phương đã thu giữ gần 100 kg pháo nổ các loại, xử lý bảy vụ, chín đối tượng liên quan.

phao-no-4530-298.jpg
Công an tạm giữ hình sự hai người có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép. Ảnh: M.Q

Điển hình, trong thời gian từ ngày 13 đến ngày 20-12, lực lượng công an các cấp tại huyện Tuy Đức đã phối hợp bắt quả tang Lường Văn Tuấn, Lê Phước Duẫn (cùng 27 tuổi) và Lương Văn Nhu (35 tuổi) có hành vi tàng trữ pháo nổ.

Công an đã thu giữ tổng cộng 23 hộp pháo, tổng trọng lượng hơn 42 kg liên quan đến các đối tượng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nhu; tạm giữ hình sự đối với Tuấn và Duẫn để điều tra về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Còn tại huyện Cư Jút, trong các ngày 18 và 19-12, Công an huyện Cư Jút đã liên tiếp triệt phá ba vụ tàng trữ, buôn bán pháo nổ trái phép, thu giữ 69 kg pháo nổ các loại.

Công an cũng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Minh (36 tuổi), Phạm Văn Thế (38 tuổi) để điều tra, làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm. Cả ông Minh và ông Thế bị bắt quả tang khi vận chuyển pháo lậu đi tiêu thụ.

Theo thống kê của Công an tỉnh Đắk Nông, trong năm 2023, cùng với việc thực hiện công tác phòng ngừa, lực lượng công an các cấp trên địa bàn đã đấu tranh, triệt phá 26 vụ, xử lý 42 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, chế tạo pháo nổ trái phép, thu giữ 435 kg pháo nổ các loại, 1.047 quả pháo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm