Công an Hà Nội có cửa vô địch sớm

(PLO)- Cuộc đua về đích số 1 V-League 2023 có dấu hiệu sớm ngã ngũ từ vòng đấu trước, khi nhà đương kim vô địch Hà Nội ngã ngựa và đây là thời cơ không thể đẹp hơn cho tân binh Công an Hà Nội đăng quang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-8, Viettel 32 điểm sẽ gặp Công an Hà Nội (CAHN) 34 điểm trên sân Hàng Đẫy (VTV5 trực tiếp 17 giờ) có tính chất quyết định lớn đến ngôi vô địch. Giả sử CAHN thắng, đồng thời Hà Nội (32 điểm) bị cầm hòa trên sân Thanh Hóa (30 điểm) thì thầy trò HLV Flavio Cruz đăng quang sớm một vòng đấu.

Công an Hà Nội và Viettel sẽ níu áo nhau hay tân binh sẽ về đích sớm trong trận cầu thu hoạch 3 điểm? Ảnh: ANH PHƯƠNG

Công an Hà Nội và Viettel sẽ níu áo nhau hay tân binh sẽ về đích sớm trong trận cầu thu hoạch 3 điểm? Ảnh: ANH PHƯƠNG

Champagne để sẵn ở sân Hàng Đẫy

Trước trận cầu quyết định, đội trưởng Hồ Tấn Tài trong cuộc ủy lạo của lãnh đạo CAHN đã hứa cùng đồng đội quyết tâm chơi hết sức mình để giành ngôi vô địch ngay mùa đầu tiên thăng hạng. Theo giới chuyên môn, họ thừa sức làm điều đó khi từ đầu mùa đã cho thấy sự đầu tư chỉn chu và mạnh mẽ, cùng sự điều chỉnh có hiệu quả cả quân lẫn tướng.

Những khó khăn của CAHN hầu như do chính họ chủ quan gây ra, như cái thua gần nhất 0-2 ở sân Hải Phòng nhưng trong thời điểm quan trọng nhất, thầy trò HLV Flavio không bỏ lỡ cơ hội. Trận thắng nhà đương kim vô địch Hà Nội 2-1, đối thủ cạnh tranh lớn nhất là bước ngoặt giúp CAHN sớm chạm một tay vào chiếc cúp.

CAHN nắm quyền tự quyết ngôi vua V-League khi cuộc chơi chỉ còn hai vòng đấu nữa. Và nhằm phòng tránh rủi ro đến mức thấp nhất, họ chỉ cần thắng Viettel đã nắm đến 99% chức vô địch, hoặc không thua vẫn rộng cửa đăng quang khi lượt cuối sẽ tiếp một Thanh Hóa đang sa sút.

Nhưng có thể CAHN sẽ sớm vô địch ngay ở vòng đấu này, khi các tuyển thủ quốc gia của HLV Flavio cùng dàn ngoại binh giỏi căng sức ra chơi để thắng Viettel và khi Hà Nội không thắng trên sân Thanh Hóa. Khi ấy, champagne sẽ nổ tràn trên sân Hàng Đẫy ăn mừng ngôi vua của một tân binh chịu chơi và chịu chi.

Công an Hà Nội nắm quyền tự quyết ngôi vua V-League khi cuộc chơi chỉ còn hai vòng đấu nữa. Họ chỉ cần thắng Viettel là đã nắm đến 99% chức vô địch.

VAR soi trận cầu đinh

Lần đầu tiên ở một trận đấu có tính quyết định đến ngôi vô địch, VPF vừa VAR vào cuộc giám sát, dưới sự điều khiển của trọng tài Ngô Duy Lân được xem là chắc tay nhất hiện nay.

Các nhà tổ chức cũng muốn tránh đi những điều tiếng xì xầm, khi thầy ngoại Bandovic của Hà Nội từng than phiền trọng tài bỏ qua một số tình huống có lợi cho các cầu thủ của ông ở trận thua CAHN. Vì thế, VAR là công cụ hay nhất tạo sự công bằng cho trận cầu đinh.

Tuy nhiên, trong trường hợp Viettel muốn tranh chấp ngôi vua đến giờ chót và chơi hết mình, họ cũng là một trở ngại lớn của CAHN. Nên nhớ ở trận lượt đi, Hoàng Đức và đồng đội đã đánh bại chính đối thủ này 2-1. Ưu thế khác của thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh là năng lực phòng thủ rất tốt. Sau 18 trận, Viettel để thủng lưới ít nhất V-League chỉ với 11 bàn và thua trận ít nhất (hai lần), trong khi đội để lọt lưới gần kề cũng đã 18 bàn.

Sự chắc chắn của hàng phòng ngự Viettel là thử thách lớn cho các chân sút CAHN, tạo thêm sự gay cấn cho 90 phút nảy lửa trên sân Hàng Đẫy. Thế nhưng với phong độ cao của hai tiền đạo ngoại Jhon Cley (11 bàn) và Gustavo (5 bàn), cùng các tuyển thủ quốc gia nổi bật, CAHN rộng cửa thắng Viettel hơn.•

Cơ hội nào cho Hà Nội giữ ngôi?

Hà Nội giữ kỷ lục sáu lần vô địch V-League đang ở thế bất lợi sau cú trượt chân trước CAHN. Chiều 12-8 phải làm khách trên sân Thanh Hóa vốn đi dễ khó về. Thầy trò HLV Popov có thể thua dễ ở các sân khách nhưng mỗi lần đá tại Thanh Hóa, họ đều gồng mình lên chơi, đặc biệt đây là trận cuối mùa trên sân nhà. Cơ hội giữ ngôi vô địch của Hà Nội vì thế càng mong manh khi họ buộc phải thắng cả hai trận cuối, đồng thời mong chờ CAHN và Viettel không thắng cả hai trận.

Một trận đấu khác ở vòng áp chót V-League cũng diễn ra lúc 17 giờ ngày 12-8, chủ nhà Bình Định có nhiều động lực và năng lực cao hơn để thắng Nam Định vừa mất cầu thủ thứ 12 sau khi cổ động viên thành Nam xin rút lui vì mất niềm tin trong trận mà họ cho là tự thua CAHN. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm