Công an Hà Nội công bố thông tin ban đầu vụ giết người trên xe ô tô

Theo Trung tá Cao Văn Thái, đổi trưởng đội 9 (PC45), vào lúc 10 giờ sáng ngày 5-8, anh Kiều Ngọc Thành (SN 1961, trú tại Cổ Nhuế , Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khi đang lái xe ô tô Honda CVR (BKS 30X-5090) trên đường thì bị 2 thanh niên đi trên một chiếc xe máy ép dừng lại. Ngay sau khi dừng lại, đối tượng tượng ngồi sau xe máy đã nhảy xuống xe, dùng dao đâm 2 nhát vào ngực và vai trái anh Thành làm anh Thành tử vong tại chỗ. 

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (từ trái sang): Bình, Tuấn, Thuận 

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, côn đồ ngang nhiên ngay giữa phố, ban chuyên án đã điều tra và xác định các đối tượng gây ra vụ trọng án trên là Nguyễn Kim Bình (SN 1971, trú tại Cầu Giấy, HN), Hoàng Anh Tuấn (SN 1980 trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) và Lê Hồng Thuận (SN 1992, trú tại quận Thanh Xuân, HN). 

Các đối tượng này đều là những tay côn đồ có nhiều tiền án tiền sự và nghiện ma túy. Tuy nhiên, đáng chú ý là các hung thủ đều không quen biết và liên quan gì đến nạn nhân, kể cả đối tượng Nguyễn Kim Bình (là người thuê Tuấn và Thuận).

Qua điều tra, nguyên nhân được xác định là do nạn nhân Kiều Ngọc Thành có cho một người tên Nguyễn Quốc Văn (SN 1960, trú tại quận Cầu Giấy, HN) mượn một số tiền khoảng 1,9 tỷ đồng, đến nay Văn chưa trả được nợ nên giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Trong khoảng thời gian đó, cả nhà Văn và nhà Thành đều nhiều lần bị đổ ruột cá pha dầu luynh trước nhà nhưng không biết ai là thủ phạm nên nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau. 

Trong khi đó, theo lời khai, Bình là bạn quen biết của Nguyễn Quốc Văn, thấy Văn và Thành có mâu thuẫn với nhau nên bức xúc dùm bạn. Bình đã thuê Tuấn đánh dằn mặt anh Thành với giá 30 triệu đồng. Tuấn đồng ý và rủ thêm Thuận tham gia và thống nhất 30 triệu đồng sẽ chia đôi.

Tối ngày 3-8, Tuấn nhận của Bình ứng trước 3 triệu đồng và bàn bạc với Thuận ngày 5-8 sẽ ra tay. Để tránh bị phát hiện, Thuận đã tháo BKS xe cất ở nhà và cả hai đã gây án như đã nêu. Xong việc, Tuấn đã lấy từ Bình 27 triệu đồng còn lại.

Trả lời báo chí vào sáng ngày 7-8, liệu người tên Văn có liên quan đến vụ việc không, Trung tá Thái cho biết hiện sự việc chỉ mới xảy ra sau 2 ngày. Cơ quan điều tra đã làm việc với Văn và vẫn tiếp tục đang điều tra làm rõ xem liệu có khả năng Văn có liên quan đến vụ việc hay không. 

Theo thông tin phóng viên được biết, người tên Nguyễn Quốc Văn này có một công ty xây dựng tư nhân. Giữa Văn và Thành ngoài mâu thuẫn nợ nần, Thành đã định tố cáo những sai phạm của công ty Văn trong xây dựng công trình

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm