Công an thông tin vụ nhân viên gác chắn tàu ở Đà Nẵng bị hành hung

(PLO)- Công an cho biết đã làm rõ việc nhóm thanh niên đánh nhân viên gác chắn tàu và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-2, Công an phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã làm rõ vụ việc đánh nhau tại gác chắn tàu tại đường Hà Huy Tập. Công an đang tạm giữ ba thanh niên liên quan đến vụ việc này.

Theo Công an phường Chính Gián, tối 19-2, nhận được thông tin đánh nhau, Công an phường Chính Gián đã lập tức có mặt hiện trường nắm thông tin vụ việc và tiến hành điều tra làm rõ.

Ngay trong đêm, Công an phường đã mời Dương Quang Tuấn (39 tuổi); Huỳnh Quang Huy (22 tuổi, cùng trú phường Chính Gián) và Lương Huỳnh Minh Trí (32 tuổi), trú phường Hoà Khê về trụ sở để làm rõ.

Clip nhóm thanh niên đánh nhân viên gác chắn tàu. Clip: MXH

Tại Công an phường, Dương Quang Tuấn khai nhận do mâu thuẫn với hai nhân viên gác chắn là chị Đặng Thị Nguyệt và Võ Thị Thuỳ Trinh (cùng trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) trong khi đang đóng gác chắn để tàu qua.

Nhóm thanh niên này đòi chị Trinh mở gác chắn nhưng chị Trinh không đồng ý. Sau khi tàu chạy qua thì chị mở gác chắn, liền bị nhóm thanh niên dùng tay đánh vào người chị Trinh. Lúc này một người khác vào can ngăn thì bị nhóm thanh niên rượt đánh gây thương tích nhẹ.

3 thanh niên được mời lên cơ quan công an để hợp tác điều tra. Ảnh: CA

3 thanh niên được mời lên cơ quan công an để hợp tác điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, tối 20-2, mạng xã hội xuất hiện clip nhóm thanh niên trên rượt đánh nhân viên gác chắn tàu tại Km 789+524 đoạn giao với đường Hà Huy Tập, phường Chính Gián. Lúc này nhóm thanh niên đã lao vào hành hung một người đàn ông làm người này bị xây xát.

Hiện Công an phường Chính Gián đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý ba thanh niên trên theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm