Công an TP.HCM đang làm rõ động cơ của bác sĩ giả

Trao đổi với PV, một sinh viên (SV) từng đi chung với Khiêm phản ánh nhiều thông tin về việc người này đóng giả, thực hiện nhiều công việc mang tính chất quản lý ở khu cách ly.

Công an làm rõ động cơ

Ngày 23-2, Công an TP.HCM cho biết đang tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến vụ việc một đối tượng giả mạo SV Trường ĐH Y Dược TP.HCM để tham gia vào nhóm tình nguyện viên hỗ trợ tại khu cách ly Trường CĐ Điện lực TP.HCM (quận 12).

Theo Công an TP.HCM, tháng 7-2021, căn cứ đề nghị của UBND quận 12 về việc cử nhân sự tham gia hỗ trợ tại khu cách ly Trường CĐ Điện lực TP.HCM, Trường ĐH Y Dược TP đã tạo lập nhóm chat trên mạng xã hội để SV đăng ký tham gia theo hướng dẫn (bằng đường link Google Form) và nộp kèm bản phôtô thẻ SV.

Nguyễn Quốc Khiêm và thẻ sinh viên giả. Ảnh: NT

Thời điểm này, dịch bệnh đang bùng phát, diễn biến hết sức phức tạp, cơ quan chức năng tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch, lợi dụng sơ sót trong việc kiểm tra thông tin do SV cung cấp, Nguyễn Quốc Khiêm (sinh năm 1998; hộ khẩu thường trú: Tỉnh Ninh Thuận; nơi ở hiện nay: Phường 15, quận 10) đã tự tìm kiếm trên mạng hình ảnh, mẫu thẻ SV để chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh của bản thân; sau đó chụp ảnh để đăng ký làm tình nguyện viên và đã được tuyển chọn tham gia.

Ngày 16-8-2021, Trung tâm Y tế quận 12 đã có quyết định về việc điều động, phân công nhân sự, trong đó có Nguyễn Quốc Khiêm hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung Trường CĐ Điện lực TP với nhiệm vụ tiếp nhận và theo dõi sức khỏe của bệnh nhân nhiễm COVID-19 và những trường hợp tiếp xúc gần (F1), kiêm nhiệm công tác hậu cần…

Tháng 9-2021, ngay sau khi việc giả mạo SV Trường ĐH Y Dược TP có dấu hiệu bị “bại lộ”, lấy lý do cá nhân, Nguyễn Quốc Khiêm đã nghỉ việc tại khu cách ly.

Hiện Công an TP tiếp tục làm việc với cá nhân, tổ chức có liên quan; làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng Nguyễn Quốc Khiêm và củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sinh viên làm cùng bác sĩ dỏm chia sẻ

Theo Công an TP.HCM, Khiêm từng theo học y sĩ đa khoa niên khóa 2016-2018, đã nghỉ học, chưa tốt nghiệp.

Trong ngày 23-2, Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ được với một trong bảy SV Trường ĐH Y Dược tham gia tình nguyện chống dịch tại Trường CĐ Điện lực TP.HCM cùng nhóm với bác sĩ giả Nguyễn Quốc Khiêm.

Theo SV này, vị bác sĩ dỏm đã diễn một cách cực kỳ khéo léo, ngay từ đầu tới khu cách ly đã xưng là bác sĩ và dường như đã có tính toán từ trước.

Giấy chuyển viện  do bác sĩ giả Nguyễn Quốc Khiêm ký. Ảnh: NT

Các SV trong đoàn bao gồm cả Khiêm được phân công nhiệm vụ ban đầu là lấy mẫu, phục vụ người dân. Do không quen nên không ai rõ Khiêm là SV hay bác sĩ.

SV này cho biết Khiêm mới vào đã có vấn đề. “Anh Khiêm gặp và giới thiệu là bác sĩ nội trú, thạc sĩ” - người này nói và cho biết do Khiêm lớn tuổi nên được bầu làm trưởng nhóm điều phối SV lấy mẫu.

Qua trò chuyện với các SV khác, Khiêm giới thiệu từng đi tình nguyện nhiều chỗ, tỏ ra là bậc đàn anh trong vai thạc sĩ, bác sĩ. Trong khi đó, quản lý khu cách ly thời điểm đó cũng tin tưởng Khiêm và để người này làm nhóm trưởng.

SV này nhớ lại: “Một số F1 bị đau bụng hoặc các bệnh thông thường đến kê thuốc thì cũng được anh Khiêm cho thuốc. Qua kiến thức được học, tôi thấy cũng đúng nên không hề nghi ngờ”.

Sau đó ít ngày, nơi này được chuyển sang điều trị các ca F0 nặng và nhẹ. “Thời điểm này, chị quản lý ở đó chuyển đi, anh Khiêm với “uy tín” đã tạo sẵn nên mặc nhiên trở thành bác sĩ quản lý y tế chính ở đó” - SV này nói.

Bên cạnh đó, theo phản ánh, Khiêm cũng biết về kỹ thuật khi thành thạo lắp ráp, vận hành máy thở, đặt nội khí quản, lấy ven và cho thuốc.

Được xem như bác sĩ chính ở khu cách ly

“Tôi nhớ rõ ràng mọi quyết định ở bên dưới đều do anh Khiêm quyết. Anh này giữ liên lạc với cả cấp trên. Ví dụ như chuyển máy thở, ôxy, cấp phát thuốc từ bên trên xuống đều liên lạc qua anh Khiêm. Khu cách ly thiếu gì thì anh Khiêm liên lạc và quyết định tất cả. Anh ấy ký, đóng dấu hết các giấy tờ mặc dù không rõ có được ủy quyền hay không” - SV này nói thêm và cho biết không ai nghĩ anh ta lừa vì mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.

Theo SV này, trong quá trình làm việc, Khiêm thi thoảng nói về việc được BV Chợ Rẫy gọi về làm việc để tạo ra một vai trò quan trọng trong công việc.

Uy tín càng tăng khi thời điểm này có một đoàn thanh tra của Bộ Y tế xuống thì Khiêm ra trực tiếp trò chuyện với trưởng đoàn, giới thiệu mình là thạc sĩ, bác sĩ nội trú.

Sau đó, Khiêm cũng được đăng lên báo chính thống với những thành tích rất nổi bật. Được thông tin là bác sĩ chính điều trị tại khu cách ly.

Đến cuối tháng 9-2021, Trường ĐH Y Dược phát hiện sự việc nên đã nhắn tin yêu cầu Khiêm dừng ngay việc làm trên. Các bác sĩ và tình nguyện viên cũng đã báo sự việc với Trung tâm Y tế quận 12 và được báo lại sẽ xử lý sớm.

Trong thời gian người phụ trách khu cách ly chuyển đi, Khiêm trở thành bác sĩ nội trú, thạc sĩ (theo cách người này giới thiệu) với vai trò như bác sĩ chính tại khu cách ly.

Người này nắm vai trò chính trong việc liên hệ với cấp trên, chuyển viện, tham mưu, điều động.

Theo một nguồn tin, sau đó có thêm một số bác sĩ khác đến tăng cường. Tuy nhiên, họ cũng liên lạc với bên trên thông qua Khiêm…•

 

Pháp Luật TP.HCM cung cấp chứng cứ, hồ sơ cho công an

Ngày 23-2, Công an quận 12, TP.HCM đã đến tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM để thu thập các chứng cứ, tài liệu mà báo thu thập được liên quan đến bài điều tra “Giả bác sĩ vào 1 khu điều trị ở TP.HCM chữa cho F0” mà báo đã đăng tải.

Trên tinh thần hợp tác, phối hợp với cơ quan chức năng, Ban biên tập đã đồng ý, chỉ đạo tòa soạn cung cấp, bàn giao một số tài liệu mà PV thu thập được trong quá trình điều tra để công an có cơ sở xác minh, xử lý. Theo Công an quận 12, hiện công an vẫn đang làm việc với Nguyễn Quốc Khiêm và sẽ củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của người này.

Đại diện Công an quận 12 đã cám ơn sự hợp tác, phối hợp của báo Pháp Luật TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm