Công an vây cảng Hà Lộc ở Vũng Tàu để khám xét

Sáng 21-10, nhiều xe biển số 60B chở một lực lượng lớn Cảnh sát Cơ động, công an tỉnh Đồng Nai có mặt và thực hiện bao vậy, khám xét tại cảng Hà Lộc (công ty TNHH Hà Lộc, đường 30 Tháng 4, phường 12, TP Vũng Tàu).

CSCĐ đã bao vây chặt lối đường vào cảng, bên trong cảng, tàu neo đậu không cho người dân, người không có nhiệm ra vào.

Cảnh sát cơ động chặn đường vào cổng

Hiện việc khám xét diễn ra bên trong văn phòng cảng Hà Lộc chưa kết thúc. Nhiều người dân xung quanh và cả trong khu vực cảng đều tỏ ra bất ngờ.

Việc khám xét bước đầu được cho là liên quan tới hoạt động buôn bán, vận chuyển xăng dầu.

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn đầu con hẻm đi vào cảng Hà Lộc, yêu cầu người dân không di chuyển vào bên trong đồng thời người từ bên trong cảng đi ra được kiểm soát chặt chẽ.

Ô tô công an rời khu vực vào cảng Hà Lộc

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đã tụ tập theo dõi vụ việc, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan.

Vụ khám xét đến khoảng 12 giờ trưa thì lực lượng chức năng rút đi.

Theo một nguồn tin, việc khám xét này liên quan vụ buôn lậu xăng dầu mà công an Đồng Nai phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá.

Công ty TNHH Hà Lộc cũng được biết đến là doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối xăng dầu rộng khắp các tỉnh, thành phố phía Nam.

Về chuyên án này, đến nay công an đã khởi tố hơn 70 bị can về các tội danh khác nhau. Đường dây này đã thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Cảng Hà Lộc do Công ty TNHH Hà Lộc khai thác. Đây là Cầu cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…), có diện tích khoảng 2 hecta và do Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu quản lý.

Chiều dài cầu cảng Hà Lộc là 150 m, có thể đón tàu vào cảng lớn nhất 5.000 DWT vào cầu cảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm