Công binh tỉnh Trà Vinh xử lý 2 quả bom nặng 465kg

(PLO)- Từ đầu tháng 10 đến nay, Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận, xử lý an toàn hai quả bom tổng trọng lượng 465kg còn sót lại trong chiến tranh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Trà Vinh vừa thu gom, xử lý an toàn quả bom nặng 115kg do Mỹ sản xuất.

Trước đó, quá trình cải tạo đất để xây nhà, người dân xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh phát hiện 1 quả bom nên trình báo lực lượng chức năng.

Ban CHQS địa phương đã cử cán bộ khảo sát, phân công lực lượng cắm biển cảnh báo không để người dân vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời địa phương đã báo cáo Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh thu gom, đưa đi xử lý.

Quả bom nặng 115kg được xử lý an toàn. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh

Quả bom nặng 115kg được xử lý an toàn. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh

Theo Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh, quả bom được thu gom, xử lý là loại 250 bảng, dài 1 m (nặng 115kg), do Mỹ sản xuất, còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh.

Quả bom còn nguyên ngòi nổ rất nguy hiểm.

Quả bom nặng 350kg được phát hiện trước đó. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh

Quả bom nặng 350kg được phát hiện trước đó. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh

Cũng vào đầu tháng 10-2022, lực lượng Công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận và xử lý quả bom loại 750 bảng dài 1,2m (nặng trên 350kg), do Mỹ sản xuất, còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

Quả bom được người dân phát hiện trong lúc đánh bắt thủy sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm