Cộng hòa gấp rút đổi chiến thuật tấn công bà Harris

(PLO)- Nhóm của cựu Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa tăng cường tấn công Phó Tổng thống Harris, bao gồm chỉ trích các chính sách của bà, đệ trình điều khoản luận tội,...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phe Cộng hòa đang gấp rút chuyển trọng tâm công kích đối thủ từ Tổng thống Mỹ Joe Biden sang Phó Tổng thống Kamala Harris ngay sau khi bà Harris tuyên bố ra tranh cử tổng thống bên phía đảng Dân chủ, thay cho ông Biden.

Chiến thuật tấn công của Cộng hòa nhắm vào bà Harris

Theo The Hill, trong cuộc họp kín của các nhà lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện, đảng này đã cảnh báo các đảng viên không nên sử dụng các thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính một cách công khai để chống lại Phó Tổng thống Harris.

Phó Tổng thống Harris
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: REUTERS

Thay vào đó, các nhà lãnh đạo Cộng hòa kêu gọi các nhà lập pháp của đảng tiếp tục chỉ trích bà Harris về vai trò của bà trong các chính sách của chính quyền Tổng thống Biden.

“Cuộc bầu cử này sẽ xoay quanh các chính sách chứ không phải cá nhân. Đây không phải là vấn đề cá nhân đối với bà Kamala Harris, và sắc tộc hay giới tính của bà ấy không liên quan gì đến việc này” - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nói với phóng viên sau cuộc họp.

Kể từ sau khi ông Biden rút khỏi cuộc tranh cử, phe Cộng hòa đã tăng cường tấn công bà Harris, bao gồm việc nhắm vào các chính sách không thành công của chính quyền ông Biden, cũng như cách xử lý của chính quyền ông Biden đối với nền kinh tế và biên giới phía nam.

Đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đảng viên Cộng hòa đã cáo buộc Phó Tổng thống Harris đồng lõa trong việc che đậy các vấn đề sức khỏe của ông Biden, và khai thác hồ sơ công tố viên của bà hồi còn ở California để chỉ trích bà là người mềm mỏng với tội phạm.

Đệ trình điều khoản luận tội bà Harris

Ngày 23-7, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Andy Ogles đệ trình điều khoản luận tội Phó Tổng thống Harris trong bối cảnh bà phát động chiến dịch tranh cử tổng thống, theo tờ The Hill.

Điều khoản luận tội này được mở rộng dựa trên các điều khoản luận tội trước đó mà đảng Cộng hòa đệ trình nhắm vào bà Harris.

Theo đó, các điều khoản luận tội đầu tiên nhằm vào bà Harris được đảng Cộng hòa đệ trình vào tháng 6-2023, cáo buộc phó tổng thống đã “thể hiện sự kém cỏi bất thường trong việc thực thi các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, từ chối tuân thủ luật nhập cư hiện hành và một sự thờ ơ rõ ràng đối với người dân Mỹ đang phải chịu đựng do cuộc khủng hoảng biên giới phía nam gây ra”.

Các điều khoản này cũng liệt kê các hành vi phạm tội được cho là do những người nhập cư bất hợp pháp gây ra, bao gồm cái chết của sinh viên Laken Riley, cũng như số liệu thống kê về vượt biên gần đây.

“Trong tất cả những điều này, bà Kamala Devi Harris đã cố tình và có hệ thống từ chối tuân thủ luật nhập cư, không kiểm soát biên giới gây phương hại đến an ninh quốc gia, xâm phạm an toàn công cộng và vi phạm luật pháp, gây tổn hại rõ ràng cho người dân Mỹ” - theo các điều khoản hồi tháng 6-2023.

Các điều khoản này đã không thành công trong việc đưa ra thảo luận tại ủy ban Hạ viện.

1.jpg
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: REUTERS

Đến ngày 23-7, điều khoản luận tội do Hạ nghị sĩ Ogles đệ trình cáo buộc bà Harris đã che đậy tình trạng sức khỏe của Tổng thống Biden cấu thành “sự vi phạm lòng tin của công chúng”.

Mặc dù ông Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử nhưng ông khẳng định tiếp tục nắm quyền cho đến hết nhiệm kỳ và có sức khoẻ tốt.

Khiếu nại về quỹ tranh cử của ông Biden

Đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Trump đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban bầu cử liên bang (FEC) hôm 23-7 cáo buộc chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris đã tiếp quản quỹ tranh cử của Tổng thống Biden một cách không phù hợp, theo tờ The New York Times.

Đơn khiếu nại do ông David Warrington - cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump - đệ trình sau khi nhóm của ông Biden sửa đổi tên uỷ ban chiến dịch thành “Harris for President”.

“Bà Kamala Harris đang tìm cách thực hiện vụ trộm tiền quy mô 91,5 triệu USD từ tiền còn lại của chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden - một vụ chiếm đoạt tiền trắng trợn sẽ cấu thành sự đóng góp quá mức lớn nhất và vi phạm lớn nhất trong lịch sử Đạo luật Chiến dịch Bầu cử Liên bang năm 1971 sửa đổi” - ông Warrington cho hay.

Đơn khiếu nại yêu cầu điều tra hình sự về hành vi này, cho rằng việc đổi tên ủy ban cho bà Harris là một hình thức lừa đảo và lập luận rằng ông Biden nên bị buộc phải hoàn trả các khoản đóng góp thay vì chuyển chúng cho bà Harris.

httpscloudfront-us-east-2.images.jpg
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Hầu hết các chuyên gia tài chính chiến dịch tranh cử đều tin rằng Phó Tổng thống Harris có quyền truy cập hợp pháp vào các quỹ vì bà đã ủng hộ ông Biden với tư cách là ứng cử viên phó tổng thống. Tuy vậy quyết định cuối cùng vẫn do FEC quyết định.

Trước đó, Chủ tịch FEC - ông Sean Cooksey (do ông Trump bổ nhiệm) nói rằng ông có thể phản đối việc cho phép bà Harris tiếp cận các quỹ của ông Biden.

Trong khi đó, ông Charles Lutvak - người phát ngôn đội ngũ tranh cử của bà Harris - chỉ ra một khoản tiền gây quỹ khổng lồ cho chiến dịch tranh cử mà đội ngũ của phó tổng thống đã huy động được kể từ khi ông Biden tán thành bà làm ứng viên phó tổng thống.

“Đảng Cộng hòa có thể ghen tị vì đảng Dân chủ đang tràn đầy sinh lực để đánh bại ông Donald Trump và các đồng minh Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại (MAGA) của ông ấy, nhưng những tuyên bố pháp lý vô căn cứ - giống như những tuyên bố mà họ đã đưa ra trong nhiều năm để cố gắng ngăn chặn phiếu bầu và đánh cắp các cuộc bầu cử - sẽ chỉ khiến họ phân tâm trong khi chúng tôi đăng ký tình nguyện viên, nói chuyện với cử tri và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này” - ông Lutvak nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm