Công trình 42 tỉ đồng xây dở dang rồi bỏ hoang hơn 10 năm

(PLO)- Công trình khối nhà dạy nghề quản trị khách sạn của Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi ở Bến Tre qua hơn 10 năm vẫn còn dang dở, bỏ hoang và đang có dấu hiệu xuống cấp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công trình khối nhà dạy nghề quản trị khách sạn của Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi ở khu đất đắc địa, mặt tiền đường Hai Bà Trưng, phường An Hội, TP Bến Tre có diện tích hơn 800m2 được tỉnh Bến Tre giao cho Tổng LĐLĐ quản lý đang bị bỏ hoang.

Xây dang dở rồi bỏ hoang

Năm 2011, công trình trên triển khai xây dựng, với tổng vốn đầu tư hơn 42 tỉ đồng từ nguồn vốn các tổ chức Công đoàn của Tổng LĐLĐ.

Dự kiến công trình khi được xây dựng xong sẽ phục vụ đào tạo dạy nghề trọng điểm cho sinh viên ngành quản trị khách sạn, nhà hàng nhằm cung ứng nguồn nhân lực cho định hướng phát triển ngành du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bến Tre vào năm 2030.

Công trình tòa nhà dạy nghề hàng chục tỷ đồng xây dang dở, bỏ hoang gây bức xúc. Ảnh: ĐH

Công trình tòa nhà dạy nghề hàng chục tỷ đồng xây dang dở, bỏ hoang gây bức xúc. Ảnh: ĐH

Đến năm 2015, công trình đã xây xong tòa nhà gồm: 1 tầng hầm, 6 tầng nổi rồi bỏ dở đến nay. Hiện còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành như: điện, nước, sân bãi, phòng ốc bên trong vẫn còn dang dở chưa được xây dựng hoàn thiện do hết vốn.

Thời điểm đó Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi đã đề xuất Tổng LĐLĐ bố trí thêm vốn để hoàn thiện công trình. Tuy nhiên đề xuất này không được Tổng LĐLĐ đáp ứng nên từ năm 2015 đến nay công trình đã dừng thi công.

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi, do không thế tiếp tục thi công hoàn thiện công trình nên đến năm 2018, trường đã giao trả lại công trình cho Tổng LĐLĐ. Và Tổng LĐLĐ đã tiếp nhận công trình này, tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa được tiếp tục xây dựng và bỏ dở cho đến nay.

Do bị bỏ hoang nhiều năm bên trong tòa nhà ngổn ngang rác thải, vật dụng. Ảnh: ĐH

Do bị bỏ hoang nhiều năm bên trong tòa nhà ngổn ngang rác thải, vật dụng. Ảnh: ĐH

Theo ghi nhận, hiện nhiều vách tường bên ngoài xuất hiện rong rêu bám. Trên vách công trình nhiều mảnh sơn tường bong tróc. Phía bên trong tòa nhà cỏ mọc um tùm, nhiều vật dụng vứt ngổn ngang... đang có dấu hiệu xuống cấp.

Ông Đoàn Công Dũng – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre cho biết, trước đây nhiều lần Sở ra văn bản nhắc nhở chủ đầu tư sớm tổ chức thi công hoàn thiện công trình nhưng công trình này vẫn dậm chân tại chỗ.

Xin phương án thay đổi công năng

Trao đổi với phóng viên về tòa nhà trên, ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Chánh văn phòng Tổng LĐLĐ, Giám đốc Văn phòng B nhà khách Tổng LĐLĐ cho biết, nhiều năm qua Tổng LĐLĐ cũng đã nhiều lần trực tiếp làm việc với lãnh đạo và ngành chức năng của tỉnh Bến Tre để giải quyết vấn đề này.

Sơn tường bị bong tróc vụng vỡ. Ảnh: ĐH

Sơn tường bị bong tróc vụng vỡ. Ảnh: ĐH

Và trong cuộc làm việc gần đây nhất vào năm 2021, Tổng LĐLĐ và tỉnh Bến Tre đã thống nhất để Tổng LĐLĐ tiếp tục giữ lại thửa đất và toà nhà này làm tài sản của tổ chức Công đoàn nhưng không tiếp tục xây dựng khu nhà dạy nghề quản trị khách sạn nữa mà sẽ tính đến phương án đầu tư khác.

Ông Hà cũng cho biết, hiện Tổng LĐLĐ đã có văn bản gửi Bộ Tài chính xin ý kiến để xử lý tòa nhà trên nhưng đến nay Bộ Tài chính chưa có ý kiến trả lời. Khi nào có ý kiến trả lời của Bộ Tài chính lúc đó Tổng LĐLĐ mới có hướng xử lý tiếp theo đối với tòa nhà trên.

“Khi nào Tổng LĐLĐ bàn giao tài sản trên về Văn phòng B, thì văn phòng B sẽ tiếp nhận và có hướng khai thác. Còn hiện nay Văn phòng B chưa được Tổng LĐLĐ giao gì về tòa nhà này” – ông Hà cho hay.

Công trình xây còn dang dở. Ảnh: ĐH

Công trình xây còn dang dở. Ảnh: ĐH

“Đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng nhưng xây không xong, rồi bỏ hoang nhiều năm thì quá lãng phí công sản...” - Một người dân ở TP.Bến Tre bày tỏ bức xúc.

Hiện mặt tiền 15 met phía trước công trình được một người che chắn làm nơi bán quán nước.

Khi hỏi về vấn đề này thì cô Ngô Kim Phượng - Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng nghề Đồng Khởi nói: “Mặt tiền khu đất trước tòa nhà, người bán quán nước là một người làm trong Trường này và bán quán nước để trông coi bảo vệ tòa nhà chứ Trường đâu có tiền mà thuê bảo vệ?!”.

Toàn bộ mặt tiền phía trước tòa nhà trên đất công bị chiếm dụng bán quán nước. Ảnh: ĐH

Toàn bộ mặt tiền phía trước tòa nhà trên đất công bị chiếm dụng bán quán nước. Ảnh: ĐH

Một số hình ảnh tại tòa nhà xây dang dở bị bỏ hoang nhiều năm:

Phía trước mặt tiền tòa nhà đã bị chiếm dụng bán quán nước cả ngày lẫn đêm khiến dư luận bức xúc

Phía trước mặt tiền tòa nhà đã bị chiếm dụng bán quán nước cả ngày lẫn đêm khiến dư luận bức xúc

Bên trong tòa nhà cỏ dại mọc um tùm

Bên trong tòa nhà cỏ dại mọc um tùm

Nhiều vật dụng, rác thải vương vứt vương vãi bên trong tòa nhà

Nhiều vật dụng, rác thải vương vứt vương vãi bên trong tòa nhà

Công trình hàng chục tỷ đồng nằm ở khu đất công nhà nước trên vị trí đắc địa, đẹp nhất trung tâm TP.Bến Tre bị bỏ hoang nhiều năm

Công trình hàng chục tỷ đồng nằm ở khu đất công nhà nước trên vị trí đắc địa, đẹp nhất trung tâm TP.Bến Tre bị bỏ hoang nhiều năm

Vách tường bị rong rêu bám. Ảnh: ĐH

Vách tường bị rong rêu bám. Ảnh: ĐH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm