CSGT bảo đảm an toàn dịp tết

Sáng 14-1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT)  quốc gia, đã đến TP.HCM kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Trong buổi kiểm tra, ông Khuất Việt Hùng đã cùng đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Ban ATGT TP kiểm tra tình hình giao thông tại các điểm nóng ga Sài Gòn, Bến xe Miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất.

Đo nồng độ cồn cho cả lái tàu

Trao đổi với đại diện ga Sài Gòn, ông Khuất Việt Hùng cho rằng Nghị định 100/2019 đã có hiệu lực nhưng mới chỉ chú ý đến ô tô, xe máy. Trên thực tế, lái tàu, nhân viên đường sắt có thể nhậu ngay trên tàu, sẽ rất nguy hiểm. Từ vấn đề này, ông Hùng kiến nghị công an phải có biện pháp tổ chức đo nồng độ cồn cho lái tàu. Đồng thời, ngành đường sắt cũng nên đầu tư, trang bị thiết bị để tự đo nồng độ cồn và đưa vấn đề này vào tuyên truyền tới nhân viên lái tàu. Đối với Cục Đường sắt cũng cần phải phối hợp kiểm tra và xử lý tình trạng uống rượu trên tàu.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, báo cáo với đoàn công tác Ủy ban ATGT quốc gia, ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết cao điểm tết từ ngày 9-1 đến 8-2, lượng khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng khoảng 7%. Do lượng khách tăng cao nên cảng huy động 100% quân số để phục vụ dịp tết. Đồng thời hoạt động phân bổ slot (cất, hạ cánh) cũng được tăng tương ứng để đáp ứng các chuyến bay tăng tải.

Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kiểm tra tại ga Sài Gòn. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đồng thời, cảng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các vị trí trọng yếu; sắp xếp bãi đỗ máy bay qua đêm; tăng cường giám sát thái độ phục vụ hành khách. Cảng cũng phối hợp với các hãng bố trí chuyến bay tiếp theo đối với hành khách lỡ chuyến do ùn tắc giao thông.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Cảng vụ miền Nam, cho biết thêm dịp cao điểm này cảng vụ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ ăn uống, tình trạng vé máy bay có tăng. Đồng thời, ông Tuấn cũng lưu ý lo ngại vẫn là công tác kiểm soát, giải tỏa các nút giao thông tiếp cận sân bay. Đồng thời hoạt động taxi, grab quá tải xe đưa đón khách tại sân bay cũng khiến áp lực khu vực trong và ngoài sân bay.

Cao điểm, sân bay Tân Sơn Nhất phân bổ tối đa 996 slot/ngày, trong đó thời gian cao điểm từ ngày 18 đến 23-1, số chuyến bay dao động 920-965 chuyến. 

Nhiều phương án giải cứu kẹt xe dịp tết

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Ủy ban ATGT quốc gia, Sở GTVT TP.HCM đã đưa ra nhiều phương án giải cứu ùn tắc giao thông ở TP.

Theo Sở GTVT, dịp tết Nguyên đán, lượng hành khách qua bến xe tăng không quá 2% so với cùng kỳ năm trước. Vào những ngày cao điểm nhất sẽ đạt 130.000 lượt khách/ngày. Do vậy, để tránh tình trạng ùn tắc giao thông, Sở GTVT TP đã có kế hoạch phối hợp với CSGT, thanh niên xung phong giải quyết ùn tắc ở các khu vực trọng điểm, nhất là nhà ga, bến xe... Và đưa ra lộ trình phù hợp với hai tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP.HCM - Trung Lương là hai điểm nóng hay xảy ra ùn tắc.

Bên cạnh đó, sở cũng sẽ thực hiện các phương án phân luồng giao thông và xử lý sự cố thông qua Trung tâm Giám sát và điều khiển giao thông TP.HCM, lực lượng phản ứng nhanh...

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, lượng xe xuất bến rất nhiều là nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí trên cao tốc. Từ đó, Tổng cục Đường bộ đề nghị xem xét xả trạm khi cần thiết để tránh tình trạng xảy ra ùn tắc giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng cho rằng tình trạng ùn tắc giao thông ở các khu vực bến xe, nhà ga, cửa ngõ là vấn đề trọng tâm. Vì vậy, toàn bộ các đơn vị, CSGT, công an địa phương, thanh tra giao thông cần dồn lực để thực hiện tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý, lập lại trật tự giao thông khi xảy ra sự cố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm