CSGT dùng xe đặc chủng mở đường cho bé trai 3 tuổi đi cấp cứu

(PLO)- Nhận thấy tuyến đường đang bị ùn ứ, CSGT dùng xe mô tô đặc chủng để dẫn đường cho bé trai kịp thời đi cấp cứu tại bệnh viện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-10, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết lực lượng CSGT vừa mở đường cho xe taxi đưa một bé trai bị lồng ruột đến viện cấp cứu kịp thời.

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên tuyến vành đai 3, thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ Đội dẫn đoàn số 1 (thuộc Cục CSGT) phát hiện một xe ô tô con đang di chuyển chậm trong làn dừng khẩn cấp, đoạn đối diện Trường đại học Thăng Long nên tiếp cận kiểm tra.

Chị Hoàng Thị Như kịp thời đưa con vào bệnh viện cấp cứu nhờ có lực lượng CSGT dùng xe đặc chủng mở đường. Ảnh: K.T
Chị Hoàng Thị Như kịp thời đưa con vào bệnh viện cấp cứu nhờ có lực lượng CSGT dùng xe đặc chủng mở đường. Ảnh: K.T

Qua nắm bắt, thiếu tá Tuấn được biết chiếc xe đang chở một cháu nhỏ từ Bắc Ninh tới Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Đến đoạn đường trên, dòng phương tiện đông nên chiếc taxi phải di chuyển chậm.

Ngay lập tức, thiếu tá CSGT đã dùng xe mô tô đặc chủng mở đường, trực tiếp dẫn đường cho chiếc xe ô tô chở cháu bé đến bệnh viện.

Trao đổi nhanh với CSGT, tài xế ô tô cho hay thời điểm xảy ra sự việc, anh đang chở hai mẹ con chị Hoàng Thị Như và bé Nguyễn Minh Khôi (3 tuổi) từ huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) xuống Hà Nội cấp cứu vì cháu bị lồng ruột, sốt cao.

Đến khu vực đường vành đai 3, do lượng phương tiện đông, di chuyển chậm, lo lắng cho sức khỏe cháu bé nên tài xế taxi đã bật đèn cảnh báo và di chuyển vào làn dừng khẩn cấp.

“Rất may mắn khi gặp các anh CSGT, được các anh mở đường để kịp thời đưa bé đến viện cấp cứu”, nam tài xế chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm