CSGT TP.HCM: Xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, không có ngoại lệ

(PLO)- Phòng PC08 phát hiện 60.944 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tính đến hết ngày 15-4.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết trong từ 16-12-2023 đến 15-4-2024, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông mà nguyên nhân trực tiếp là do điều khiển xe khi đã sử dụng rượu bia.

Hơn 60 nghìn vi phạm nồng độ cồn trong 4 tháng đầu năm 2024
60.944 trường hợp vi phạm nồng độ cồn từ ngày 16-12-2023 đến 15-4-2024.

Theo thống kê, trong thời gian này, toàn TP.HCM có 60.944 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. CSGT đã lập biên bản tạm giữ 60.944 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 31.266 trường hợp. So với cùng kỳ 2023, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý tăng 22.889 trường hợp.

Phòng PC08 cho hay lực lượng CSGT trong năm 2024 sẽ tiếp tục duy trì kết quả, duy trì nền nếp là xử lý kiên quyết, rốt ráo, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngày nghỉ.

PC08 cũng chỉ đạo các đơn vị làm công tác tuần tra kiểm soát tổ chức thực hiện chuyên đề “Kiểm tra nồng độ cồn” bằng nhiều hình thức như kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế, tuần tra kiểm soát lưu động...

Quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng CSGT TP.HCM được quán triệt phải xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm theo quan điểm “không có vùng cấm, không ngoại lệ”.

Theo Phòng PC08, việc điều khiển phương tiện trong trạng thái say xỉn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, để lại những hậu quả nặng nề, thương tâm cho người tham gia giao thông. Do đó, Phòng CSGT khuyến cáo người dân "đã uống rượu bia, không lái xe”.

Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết Quý I-2024, lực lượng CSGT đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

Trong đó đã xử lý 275.130 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 26,8%); 1.587 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy (chiếm 0,15%); 21.740 trường hợp chở hàng quá tải (chiếm 2,1 %); 245.707 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ (chiếm 24%).

Qua đó, số người chết do tai nạn giao thông đã giảm 484 người (-15,1%) so với cùng kỳ năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm