Cụ bà 81 tuổi ngưng tim ngưng thở do nhồi máu cơ tim cấp

(PLO)- Nhồi máu cơ tim cấp là bệnh lý cấp cứu có diễn tiến nhanh, tiên lượng tử vong cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-2, Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết nơi đây vừa cứu sống 1 bệnh nhân lớn tuổi bị ngưng tim ngưng thở do nhồi máu cơ tim cấp.

Trước đó, BV tiếp nhận bà PTĐ (81 tuổi, ở TP.HCM) trong tình trạng khó thở, mệt mỏi, ho nhiều đờm… Người nhà cho biết bà Đ có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bà Đ sau điều trị. Ảnh: BVCC

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bà Đ sau điều trị. Ảnh: BVCC

Chẩn đoán bà Đ bị nhồi máu cơ tim cấp, suy hô hấp và viêm phổi, BS nhanh chóng cho thở ôxy, đo điện tâm đồ, chụp X-quang tim phổi, siêu âm tim tại giường, xử trí thuốc và theo dõi monitor liên tục.

Tuy nhiên, bà Đ đột ngột ngưng tim ngưng thở nên được hồi sức tim phổi nâng cao, đặt nội khí quản, thở máy và tiêm adrenaline.

Sau khi bà Đ có mạch trở lại, BS nhanh chóng can thiệp tái thông mạch vành và được theo dõi sức khỏe thường xuyên. Nhờ điều trị tích cực, bà Đ được cai ống thở, phục hồi sức khỏe, các dấu hiệu sống ổn định, tinh thần minh mẫn, chức năng tim tốt, không có di chứng và đã xuất viện.

ThS-BS Phạm Hoàng Thiên, Phó Trưởng khoa Cấp cứu BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết bà Đ rơi vào trường hợp nhồi máu cơ tim cấp nghiêm trọng nên bị ngưng tim ngưng thở.

“Bà Đ lớn tuổi, lại có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu đã lâu nên nguy cơ tử vong rất cao” – ThS-BS Thiên cho biết thêm.

Theo ThS-BS Thiên, nhồi máu cơ tim cấp là bệnh lý cấp cứu có diễn tiến nhanh và tiên lượng tử vong rất cao. Nhận diện nhanh chóng và xử trí kịp thời sẽ cải thiện tỷ lệ tử vong và tránh để lại di chứng về sau.

ThS-BS Trần Nguyễn An Huy, Trưởng khoa Nội tim mạch – Tim mạch can thiệp BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, khuyến cáo người có bệnh lý nền về tim mạch cần được theo dõi và kiểm soát tốt sức khỏe. Khi có các dấu hiệu bất thường như cảm giác bị đè nặng, ép chặt, đau vùng ngực, khó thở, choáng váng, đổ mồ hôi lạnh… nên nhanh chóng đến BV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm