Cụ bà 90 tuổi được cứu sau 5 ngày kẹt dưới căn nhà sập do động đất

(PLO)- Lực lượng cứu hộ Nhật đã giải cứu thành công một cụ bà hơn 90 tuổi bị mắc kẹt 5 ngày dưới căn nhà sập do trận động đất mạnh 7,6 độ richter.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, lực lượng cứu hộ Nhật đã giải cứu thành công một cụ bà hơn 90 tuổi bị mắc kẹt 5 ngày dưới căn nhà bị sập do trận động đất mạnh 7,6 độ richter ở TP Suzu, tỉnh Ishikawa, theo hãng tin Kyodo News. Đây được xem là một kỳ tích khi cụ bà trên đã bị mắc kẹt hơn 5 ngày dưới đống đổ nát.

Trong đoạn phim được phát trên truyền hình Nhật, lực lượng cứu hộ đã dùng tấm bạt màu xanh che lại khu vực cứu hộ. Do đó, người xem không thể nhìn thấy bà cụ và quá trình cứu hộ diễn ra.

Động đất ở Nhật: Giải cứu thành công cụ bà hơn 90 tuổi bị mắc kẹt dưới căn nhà sập 5 ngày
Lực lượng cứu hộ giải cứu cụ bà hơn 90 tuổi bị mắc kẹt do động đất ở TP Suzu, tỉnh Ishikawa (Nhật). Ảnh: KYODO

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã ghi nhận 126 người chết do động đất. Ngoài ra, hơn 200 người vẫn đang mất tích. Các quan chức tỉnh Ishikawa cho rằng nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt dưới các căn nhà bị sập do động đất.

Trong khi đó, hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa và mưa đá. Theo dự báo, tuyết cũng sẽ rơi tại khu vực bị động đất trong những ngày tới.

Về hoạt động cứu trợ, nhà chức trách gặp khó khăn trong việc cung cấp hàng cứu trợ đến người dân, do nhiều con đường đã bị hư hại. Ngoài ra, khoảng 30.000 người đang ở trong các cơ sở trú ẩn tạm thời.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã chỉ đạo các bộ và cơ quan liên quan "tiến hành các hoạt động cứu hộ một cách kiên trì và triệt để, để cứu càng nhiều người càng tốt". Trong ngày 6-1, khoảng 5.400 nhân viên cứu hộ đã được điều động để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm