Cử tri Lâm Đồng: Vì sao các hồ chứa nước luôn xả lũ lúc nửa đêm?

(PLO)- Cử tri đề nghị tỉnh Lâm Đồng xem xét lại quy trình xả lũ của các hồ đập chứa nước, yêu cầu nếu phải xả thì thực hiện vào buổi sáng để nhân dân kịp di dời tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bước vào phần thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và phương hướng năm 2026.

Trước đó, HĐND tỉnh đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm.

qui trình xả lũ
Chủ tọa kỳ họp. Ảnh BLĐ.

Theo đó, cử tri Lâm Đồng đã phản ánh gần 1.500 lượt ý kiến, kiến nghị. Bên cạnh sự đồng tình với công tác chống tham nhũng và chính sách an sinh xã hội, tâm điểm chất vấn của cử tri là vấn đề quản lý thiên tai. Đặc biệt là quy trình xả lũ của hồ đập và tình trạng đường sá sạt lở sau mưa lũ.

Các ý kiến xoáy sâu vào vấn đề an toàn và thiệt hại do lũ lụt vừa qua, cho thấy sự bất an và tổn thất lớn của người dân.

Cụ thể, cử tri phường Phú Thủy đề nghị UBND tỉnh xem xét lại quy trình xả lũ của các hồ đập chứa nước trên địa bàn. Cử tri đề nghị nếu phải xả lũ để bảo vệ hồ đập thì nên thực hiện vào buổi sáng để nhân dân có thời gian di dời tài sản.

Đây là đề nghị khẩn thiết nhằm đảm bảo an toàn, quyền lợi của người dân khi đối mặt với rủi ro từ các công trình thủy lợi thường xả lũ vào nửa đêm. Điển hình, trường hợp hồ Sông Quao thông báo xả lũ lúc 2 giờ sáng 4-12.

qui-trinh-xa-lu (3).jpg
Hoa màu, tài sản, nhà cửa của dân Tuy Phong sau vụ vỡ hồ chứa.

Cử tri các xã Hàm Liêm, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hồng Sơn phản ánh trong các đợt lũ vừa qua, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, hệ thống đường giao thông sạt lở, hư hỏng nặng.

Do đó, cử tri đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí khẩn cấp để sửa chữa đường giao thông; có chính sách hỗ trợ thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, vật nuôi phù hợp thực tế.

Ngoài ra, cử tri xã Hàm Thuận Nam đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khảo sát, cắm biển cấm xe trọng tải lớn và nâng cấp tuyến đường Ngô Gia Tự - thôn Lập Bình đang xuống cấp trầm trọng, hư hỏng do ô tô tải thường xuyên lưu thông.

qui-trinh-xa-lu.jpg
Quang cảnh kỳ họp.

Nhiều kiến nghị nhắm thẳng vào các vướng mắc chính sách từ cấp Trung ương và tỉnh, ảnh hưởng đến quyền lợi lâu dài của người dân.

Cử tri Phường 2 (TP Bảo Lộc), Nam Gia Nghĩa và một số xã khác kiến nghị Trung ương sớm gỡ bỏ Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản (Quyết định 866/QĐ-TTg) ra khỏi khu dân cư hiện hữu. Quy hoạch này khiến người dân không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà cửa, gây bất an và cản trở phát triển kinh tế.

Về y tế, cử tri xã Nam Thành phản ánh người dân tham gia bảo hiểm y tế nhưng không được hưởng quyền lợi 100% vì nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục. Cử tri yêu cầu cơ quan thẩm quyền điều chỉnh để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng gây bức xúc tại nhiều nơi. Cử tri yêu cầu tỉnh công khai, minh bạch quy hoạch sử dụng đất và có kế hoạch thu hồi dự án treo, chậm tiến độ gây lãng phí.

qui-trinh-xa-lu (1).jpg
Đợt lũ lụt vừa qua, người dân thiệt hại rất nặng nề.

Cử tri các xã Hòa Thắng, Sơn Mỹ, Vĩnh Hảo phản ánh tình trạng giã cào bay hoạt động trái phép tại vùng biển thuộc địa phận các xã, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản và ảnh hưởng sinh kế ngư dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt vấn đề này.

Theo HĐND tỉnh Lâm Đồng, trước kỳ họp, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức 94 điểm tiếp xúc tại các xã, phường, đặc khu với hơn 10.000 cử tri tham dự.

Việc ghi nhận hơn 1.500 lượt ý kiến về các vấn đề từ an toàn xả lũ, sửa đường sạt lở đến dân sinh, kinh tế thể hiện rõ nguyện vọng của cử tri về một chính quyền hành động. Việc giải quyết dứt điểm các kiến nghị này không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh đối với dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm