Cử tri mong TP.HCM được 'làm nhiều hưởng nhiều', lấy nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm

(PLO)- Cử tri huyện Hóc Môn, TP.HCM mong muốn các đại biểu Quốc hội, HĐND có ý kiến đề đạt giúp TP.HCM điều tiết ngân sách theo nguyên tắc “làm nhiều hưởng nhiều”, để địa phương dành nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-11, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 10 gồm bà Nguyễn Thị Lệ – Chủ tịch HĐND TPHCM và Thiếu tướng Phan Văn Xựng – Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) huyện Hóc Môn sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cùng đó, tổ đại biểu đơn vị 30, 31, HĐND TP.HCM khoá X cũng TXCT huyện này trước kỳ họp thứ 13.

Cử tri mong TP.HCM được 'làm nhiều hưởng nhiều', lấy nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm- TXCT-hoc-mon
Tổ đại biểu Quốc hội và HĐND TP tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn. Ảnh: THANH THUỲ

Cử tri muốn TP điều tiết ngân sách để đầu tư cho các dự án trọng điểm

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Văn Xê cho hay, nhiều quy hoạch ở huyện đến nay đã trên 20 năm nhưng chưa được thực hiện, bà con rất lấn cấn trong việc sử dụng đất.

“Nếu thực hiện thì nên giải quyết sớm. Nếu không còn phù hợp, huyện và TP nên xóa bỏ để người dân an tâm sử dụng đất”- cử tri Xê cho hay.

Ông cũng góp ý, ngân sách TP góp về cho Trung ương chiếm 1/3 của cả nước, nhưng lại thiếu hụt nguồn để đầu tư cho các dự án, công trình, hạ tầng trọng điểm.

Vì vậy, ông mong các đại biểu cần xem xét, có ý kiến đề đạt để giúp TP.HCM điều tiết ngân sách theo nguyên tắc “làm nhiều hưởng nhiều”, để TP có nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm.

Cử tri mong TP.HCM được 'làm nhiều hưởng nhiều', lấy nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm- TXCT-hoc-mon
Cử tri Hóc Môn nêu ý kiến. Ảnh: THANH THUỲ

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Mỹ đề đạt, hiện khu vực quy hoạch Khu công nghiệp DIC hơn 380ha ở xã có chủ trương không thực hiện. Vì vậy, mong các đại biểu sớm đề xuất cơ quan có thẩm quyền lập quy hoạch chi tiết mới để người dân biết.

Bà Mỹ cũng phản ánh, tuyến đường Nguyễn Văn Bứa thường xuyên ùn tắc và xảy ra tai nạn rất nhiều. Theo bà, cấp có thẩm quyền cần đề xuất lập danh mục đầu tư triển khai thực hiện mở rộng tuyến đường này.

Rà soát lại quy hoạch của huyện Hóc Môn

Thay mặt tổ đại biểu hai cấp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận các ý kiến của cử tri và cho biết, bà đồng cảm với sự bức xúc, khó khăn của người dân khi các dự án, công trình kéo dài nhiều năm nhưng không thể triển khai.

Theo Chủ tịch HĐND TP, có những công trình cách đây gần 50 năm thì tư duy, tầm nhìn lúc bấy giờ còn hạn chế, không thể đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị rất nhanh, mạnh hiện nay.

Cử tri mong TP.HCM được 'làm nhiều hưởng nhiều', lấy nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm-chu-tich-hdnd-tphcm-TXCT-hoc-mon
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận ý kiến của cử tri. Ảnh: THANH THUỲ

Hiện nay, huyện Hóc Môn và Sở GTVT TP.HCM đang rất tích cực chuẩn bị để trình đến các cơ quan có thẩm quyền.

Bà cũng đề nghị UBND TP và các sở ngành, huyện Hóc Môn đặc biệt chú ý đến các vấn đề quy hoạch kéo dài. Huyện Hóc Môn cần tập trung rà soát kỹ thực tế quy hoạch hiện tại, các dự án, chương trình nào kéo dài nhiều năm thì báo cáo TP và đề xuất tháo gỡ.

“Nếu chỉ trông chờ TP tháo gỡ thì đến khi mình nghỉ hưu cũng chưa được bởi TP không chỉ giải quyết một công trình, dự án tại huyện Hóc Môn nên cấp huyện chủ động rà soát lại quy hoạch của huyện trước” - bà Nguyễn Thị Lệ nói.

Liên quan đến hạ tầng, kết nối giao thông, nâng cấp đường sá, bà Nguyễn Thị Lệ yêu cầu chính quyền địa phương cần chủ động phối hợp các sở ngành liên quan để nghiên cứu bố trí vốn, đảm bảo dự án phải khả thi để thực hiện sớm.

HĐND TP.HCM xem xét kỹ các tờ trình để tránh hậu quả pháp lý

Thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ khẳng định HĐND TP luôn xem xét kĩ lưỡng các nội dung mà sở, ngành đã tham mưu để UBND TP.HCM trình lên. Nếu các nội dung đúng, đảm bảo đúng điều kiện và theo đúng pháp luật thì HĐND sẽ biểu quyết thông qua.

Chỉ trừ khi trình không đúng thủ tục, không đủ hồ sơ pháp lý và không lý giải được những vấn đề khi HĐND TP khảo sát thì mới để lại cho kỳ họp tới.

“Việc này là để tránh những hậu quả pháp lý”- Chủ tịch HĐND TP.HCM khẳng định và yêu cầu các sở, ngành khi tham mưu trình cần đảm bảo hồ sơ, thủ tục pháp lý, đảm bảo quy trình thủ tục.

Bà lấy ví dụ, kỳ họp cuối năm của HĐND TP.HCM dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9-12 tới đây, có 6 tờ trình liên quan đến Nghị quyết 98 thì có một tờ trình phải để lại bởi không xác định được mục tiêu, tiêu chí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm