Cử tri TP.HCM: Cần sớm giải quyết dự án treo 30 năm ở Thanh Đa

(PLO)- Cử tri đề nghị giải quyết sớm dự án treo để giảm bớt khó khăn cho bà con ở bán đảo Thanh Đa, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cử tri TP.HCM: Cần sớm giải quyết dự án treo 30 năm ở Thanh Đa

Ngày 21-11, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 2 có buổi tiếp xúc cử tri quận Bình Thạnh, TP.HCM sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV.

Tham dự buổi tiếp xúc có ông Đỗ Đức Hiển, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM.

Giáo viên kiêm nhiều việc ngoài chuyên môn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phạm Anh Trí (phường 5) nêu vấn đề: “Hiện nay nhiều thầy cô giáo ngoài việc thực hiện nhiệm vụ là người truyền đạt kiến thức, giáo dục nhân cách cho học sinh còn phải kiêm thêm nhiều việc không được đào tạo. Đây cũng là nguyên nhân ngoài việc lương thấp thì nhiều giáo viên không còn theo nghề”.

Cử tri Phạm Anh Trí đặt vấn đề với tổ ĐBQH tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri Phạm Anh Trí đặt vấn đề với tổ ĐBQH tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Do đó, cử tri đề nghị cần sớm sửa các quy định nhằm đảm bảo giáo viên làm đúng nhiệm vụ người thầy, những việc riêng sẽ có cán bộ chuyên trách lo, tránh áp lực thêm cho thầy cô.

Cử tri Trí cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ có những giải pháp quyết liệt và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân đầu tư công trước tình trạng tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Đại biểu Đỗ Đức Hiển cho biết tất cả các ý kiến của cử tri sẽ được tổ ĐBQH tiếp nhận và đưa ra nghị trường Quốc hội hoặc chuyển cho các cơ quan phụ trách.

Theo đại biểu, Chính phủ đã có các đề nghị sớm có giải pháp tháo gỡ nhiều vấn đề liên quan đến pháp luật về đầu tư công, lập các tổ công tác nhằm thúc đẩy tỷ lệ giải ngân đầu tư công.

Đại biểu Đỗ Đức Hiển thông tin về tiến độ giải ngân đầu tư công. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đại biểu Đỗ Đức Hiển thông tin về tiến độ giải ngân đầu tư công. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Vốn đầu tư công giai đoạn 2022 là rất lớn. Tuy nhiên, vì các lý do khách quan nên tỷ lệ giải ngân thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. “Hiện nay, vấn đề thể chế đã được giải quyết, Chính phủ đã giao vốn cho các địa phương. Thời gian tới, các bộ ngành, Chính phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, hy vọng cuối năm sẽ đạt được kế hoạch đề ra”, đại biểu Đỗ Đức Hiển thông tin.

Đối với việc giáo viên thực hiện các công việc không phải chuyên môn, đại biểu Hiển cho biết đã ghi nhận, sẽ phản ánh đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục rà soát và kiến nghị giải pháp phù hợp.

Cần cơ chế cho dự án treo trên bán đảo Thanh Đa

Cử tri Lê Thị Hương Lan (phường 28) chia sẻ, dự án quy hoạch ở bán đảo Thanh Đa đã kéo dài 30 năm kéo theo cuộc sống khó khăn, chật vật của người dân. Theo cử tri, địa bàn phường 28 thuộc bán đảo Thanh Đa thấp, dễ bị ảnh hưởng bởi triều cường. Do đó, thường xuyên rơi vào tình trạng ngập úng.

Cử tri Lê Thị Hương Lan đề nghị sớm giải quyết dự án treo bán đảo Thanh Đa để người dân bớt khó khăn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri Lê Thị Hương Lan đề nghị sớm giải quyết dự án treo bán đảo Thanh Đa để người dân bớt khó khăn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri Lan khẩn thiết đề nghị một cơ chế riêng cho dự án kéo dài, sau đó giải quyết các khó khăn của bà con.

Đại biểu cho hay, có nhiều nhà đầu tư tham gia dự án nhưng sau đó rút khỏi khiến việc thực hiện bị ảnh hưởng. “Ban Thường vụ Thành uỷ đã xem xét chọn nhà đầu tư khác để thực hiện dự án”, đại biểu thông tin.

Khó khăn khi tiếp nhận phần mộ liệt sĩ

Cũng tại hội nghị, cử tri Nguyễn Minh Sáu (phường 17) nêu vấn đề về công tác đền ơn đáp nghĩa. Hiện hàng triệu gia đình liệt sĩ vẫn đang ngóng chờ những phần mộ liệt sĩ được tìm thấy. Tuy nhiên, khi có thông tin tìm thấy được mộ thì lại khó khăn trong việc tiếp nhận.

Cử tri Nguyễn Minh Sáu (phường 17). Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri Nguyễn Minh Sáu (phường 17). Ảnh: NGUYỄN YÊN

“Chúng tôi có gửi đơn lên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Người có công nhưng chưa được trả lời", cử tri Sáu nói và đề nghị Quốc hội làm việc với các cơ quan chức năng để sớm giải quyết tồn tại này.

Với vấn đề cử tri Nguyễn Minh Sáu kiến nghị, đại biểu Hiển đề nghị gửi toàn bộ hồ sơ liên quan để chuyển cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm