Cửa vô địch AFF Cup 2022 rất sáng với thầy trò HLV Park Hang-seo

(PLO)- Đội tuyển Thái Lan, nhà đương kim vô địch AFF Cup, vừa công bố danh sách 24 tuyển thủ chuẩn bị chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Danh sách này thiếu vắng rất nhiều ngôi sao tấn công từng làm nên sức mạnh đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2021 như Thitiphan, Suphanat, Supachai, Supachok và thiếu luôn cả trung vệ Thanaboon. Cùng với đó, thiếu vắng lớn nhất của đội tuyển Thái Lan là nhạc trưởng Chanathip - người đã ghi cả hai bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết AFF Cup 2021. Các ngôi sao không tập trung cùng đội tuyển Thái Lan lần này do chấn thương và do đá J-League mà các CLB Nhật không cho về khoác áo tuyển Thái Lan...

Thiếu vắng lớn nhất của đội tuyển Thái Lan là nhạc trưởng Chanathip.

Thiếu vắng lớn nhất của đội tuyển Thái Lan là nhạc trưởng Chanathip.

HLV Mano Polking trông chờ vào hai cựu binh dày dạn kinh nghiệm là hậu vệ phải Theerathon Bunmathan và trung phong Dangda - người được chỉ định mang băng đội trưởng tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2022.

Chuẩn bị cho AFF Cup 2022 khai mạc ngày 20-12, đội tuyển Thái Lan có hai trận giao hữu với Myanmar ngày 11-12 và Đài Loan ngày 14-12 trên sân Thammasat.

Với đội tuyển Malaysia thì những ngày qua đang rúng động bởi hàng loạt tuyển thủ tuyên bố không lên đội tuyển đá AFF Cup 2022 vì quá áp lực.

HLV Kim Pan-gon đang đứng trước bài toán khó trước sự rút lui của nhiều tuyển thủ vì sợ dư luận ném đá nếu không có thành tích và gần đây cứ gặp Việt Nam là thua.Thái Lan thiếu hụt lực lượng nòng cốt, Malaysia cũng vậy, chỉ có Indonesia do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt là tương đối ổn định.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang có nhiều thuận lợi trong chiến dịch lấy lại cúp vàng. Ngoài những tuyển thủ đã quá quen thuộc với nhau, lần này HLV Park Hang-seo còn đưa lên đội tuyển nhiều gương mặt mới đang có phong độ cao như tiền đạo Tuấn Hải (Hà Nội), tiền vệ Hải Huy, Châu Ngọc Quang (Hải Phòng), trong khi hàng thủ ngày càng dày dạn hơn khi Đoàn Văn Hậu trở lại cùng Đặng Văn Lâm không vướng vào J-League nữa, lại thêm các cầu thủ trẻ đang có sự trưởng thành đáng kể.

So với HLV Shin Tae-yong mong giải cơn khát ngôi vô địch 26 năm mong đợi cho người hâm mộ Indonesia sau sáu lần vào chung kết thì thầy trò ông Park có một bề dày thành tích hơn và kinh nghiệm vượt trội hơn rất nhiều với mong muốn lấy lại chiếc cúp vàng để cuộc chia tay với HLV Park Hang-seo trở thành một kỷ niệm đẹp và ý nghĩa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm