Quả bóng vàng 2022 sẽ nhộn nhịp cùng AFF Cup

(PLO)-  Sáng 27-10, ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 - báo Sài Gòn Giải Phóng đã công bố các danh hiệu sẽ bầu chọn ở giải lần thứ 27 - 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-10, ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 - báo Sài Gòn Giải Phóngđã công bố các danh hiệu sẽ bầu chọn ở giải lần thứ 27 - 2022.

Năm nay, bóng đá Việt Nam nhộn nhịp hơn và các giải, các đội tuyển đã trở lại hệ thống thi đấu bình thường nên các hạng mục mà mùa giải trước không bầu chọn như “cầu thủ nước ngoài xuất sắc”, “cầu thủ trẻ nam xuất sắc”, “cầu thủ trẻ nữ xuất sắc”… sẽ trở lại như trước.

Ban tổ chức giới thiệu Quả bóng vàng 2022. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ban tổ chức giới thiệu Quả bóng vàng 2022. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm nay bao gồm 12 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); cầu thủ nước ngoài xuất sắc, cầu thủ trẻ nam xuất sắc và cầu thủ trẻ nữ xuất sắc.

Các sự kiện bóng đá đáng chú ý trong năm nay bao gồm vòng loại cuối World Cup 2022, SEA Games 31, các giải trẻ trong khu vực ở nhiều cấp độ, giải vô địch quốc gia (nam và nữ), Cúp Quốc gia (nam, nữ), Futsal Asian Cup… nhưng điểm nhấn lớn nhất chắc chắn sẽ hội tụ về AFF Cup 2022 diễn ra vào tháng 12-2022. Có thể nói với bóng đá nam thì hầu hết mọi chú ý sẽ được dồn vào sự nhộn nhịp của sân chơi lớn nhất Đông Nam Á này của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ngoài ra đây là năm đầu tiên ở cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ đều sẽ phải xét đến cá nhân cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài và có tầm ảnh hưởng đến đội bóng đang thi đấu lẫn sự quan tâm về chuyên môn của người hâm mộ. Nếu ở hạng mục của nam có cầu thủ Quang Hải đang thi đấu ở Pháp thì hạng mục dành cho nữ, tuyển thủ Huỳnh Như đang khoác áo CLB Bồ Đào Nha cũng rất được quan tâm.

Dự kiến đầu tháng 2-2023, ban tổ chức sẽ công bố Quả bóng vàng trong đêm gala.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm