Cục An ninh mạng và Công an TP.HCM bắt nhóm trộm tiền công dân Úc

(PLO)- Nhóm người đã sử dụng trái phép thông tin công dân Úc để chiếm đoạt tiền hưu trí qua chính sách tạm cấp sớm tiền hưu trí (ERS) của Chính phủ Úc bị công an Việt Nam bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP.HCM về thành tích triệt phá ổ nhóm sử dụng trái phép thông tin công dân Úc để chiếm đoạt tiền hưu trí.

Thư ghi: Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo là ngày 31-5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP.HCM triệt phá ổ nhóm sử dụng trái phép thông tin công dân Úc để chiếm đoạt tiền hưu trí qua chính sách tạm cấp sớm tiền hưu trí (ERS) của Chính phủ Úc, bắt giữ bốn người, thu giữ 14 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, 2 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Phòng 4 thuộc Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an TP.HCM trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thành tích trên cũng đã phản ánh sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với Công an TP.HCM. Qua đó, góp phần tăng cường hợp tác giữa lực lượng Công an Việt Nam và Cảnh sát Liên bang Úc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, răn đe, phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm quốc tế và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

“Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định pháp luật”. Thư Khen của Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an ghi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm