Cục Cảnh sát hình sự và công an 2 tỉnh truy bắt kẻ sát nhân

Ngày 5-1, Hù Văn Sinh (29 tuổi, trú tại Lai Châu) đang bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an điều tra về hành vi giết người.

Cách đây hai ngày, Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) tiếp nhận tin báo của gia đình về việc anh MAV (22 tuổi, trú trên địa bàn) mất liên lạc trong lúc đi mua heo.

Ngay sau đó, cơ quan công an phát thông báo, đồng thời phân công cán bộ phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm anh V.

Đến ngày 3-1, thi thể anh V. cùng chiếc xe máy được phát hiện tại khu vực một quả đồi trên địa bàn huyện Than Uyên. Kết quả khám nghiệm  cho thấy cổ nạn nhân có một vết cắt, hộp sọ bị vỡ, toàn bộ tiền và chiếc điện thoại bị mất…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm gây án là Hù Văn Sinh. Tuy nhiên lúc này Sinh đã bỏ trốn xuống Hà Nội.

Nhận được thông tin cần phối hợp, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu tổ chức truy tìm Sinh.

Theo công an, Sinh từng có thời gian làm công việc shipper trên địa bàn TP Hà Nội nên nghi phạm rất thông thạo các ngõ ngách, liên tục di chuyển bằng xe máy sang địa bàn khác nhau.

Trưa 4-1, Sinh bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trốn ở khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, bước đầu Sinh khai nhận do nghiện ma túy và không có tiền nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Thực hiện kế hoạch, Sinh gọi điện cho anh V., giả vờ có heo bán. Khi tới điểm hẹn, Sinh nhặt khúc gỗ ven đường đập vào gáy đối phương. Tiếp đó, nghi phạm dùng con dao thủ sẵn trong người sát hại nạn nhân.

Gây án xong, Sinh lấy số tiền khoảng 15 triệu đồng, vứt điện thoại của anh V. rồi bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm