Cục Dự trữ liên bang Mỹ nâng lãi suất mức cao nhất trong 22 năm đối phó ‘lạm phát quá cao’

(PLO)- Cục Dự trữ liên bang Mỹ nâng lãi suất mức cao nhất trong 22 năm đối phó ‘lạm phát quá cao’, lên mức cao nhất trong 40 năm vào đầu năm nay, vẫn đang tiếp tục gia tăng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chính thức nâng lãi suất cho vay áp dụng với các ngân hàng trên toàn liên bang từ biên độ 0,25%-0,5% hiện nay lên biên độ 0,75%-1%, theo hãng tin Reuters.

Mức tăng 0,5% này là mức tănglãi suất cao nhất trong 22 năm của FED. Động thái này đã được dự đoán nhiều tuần qua. Hồi tháng 3 FED đã tăng lãi suất chuẩn 0,25%.

FED tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát, vốn đã lên mức cao nhất trong 40 năm vào đầu năm nay, vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Theo các con số được Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố vào giữa tháng 4, giá hàng hóa tiêu dùng thể theo Chỉ số Giá tiêu dùng đã tăng 8,5% so với 12 tháng trước đó.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ nâng lãi suất mức cao nhất trong 22 năm đối phó ‘lạm phát quá cao’ ảnh 1
Các nhà giao dịch theo dõi việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell thông báo việc tăng lãi suất 0,25% hồi tháng 3 để đối phó lạm phát, trên màn hình tại Sở giao dịch chứng khoán New York (Mỹ), ngày 16-3 năm 2022. Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố ngày 4-5, Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của FED - lưu ý ngoài lạm phát quá cao và vẫn đang tăng thì hoạt động kinh tế đã sụt giảm trong quý 1-2022.

“Lạm phát đang ở mức quá cao và chúng tôi hiểu sự khó khăn mà nó đang gây ra. Chúng tôi đang khẩn trương hành động để kéo mức lạm phát trở lại” - Chủ tịch FED Jerome Powell nói cuộc họp báo ngày 4-5.

Mục tiêu của chính phủ Mỹ là đưa mức lạm phát trở lại 2%.

Động thái tăng lãi suất của FED có thể giúp kiềm chế lạm phát nhưng cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, khi tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí vay, làm giảm nhu cầu tiêu thụ và hoạt động kinh doanh.

Ông Powell cũng lưu ý mặc dù giảm trong quý đầu tiên của năm 2022 nhưng "động lực cơ bản" của nền kinh tế Mỹ "vẫn mạnh mẽ".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm