Cục Ngư nghiệp Philippines tính gửi công hàm phản đối tàu nước ngoài ở Biển Đông

Hãng thông tấn Philippines (PNA) đưa tin Cục Ngư nghiệp và Nguồn lợi Thủy sản Philippines (DA-BFAR) đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao (DFA) để đệ trình các công hàm ngoại giao nhằm phản đối sự hiện diện và hoạt động liên tục của các tàu nước ngoài ở biển Tây Philippines.

Biển Tây Philippines là cách Manila gọi phía đông Biển Đông.

Trong tuyên bố hôm 19-10, DA-BFAR cho biết đã phát hiện một số tàu cá được cho là của lực lượng dân quân biển Trung Quốc tại Biển Đông.

Theo tờ Manila Bulletin, DA-BFAR cùng ngày cho biết đang phối hợp với Lực lượng chuyên trách biển Tây Philippines (NTF-WPS) để đưa ra các hành động thích hợp, trong đó có thể đưa vụ việc trên làm cơ sở để đệ trình công hàm ngoại giao phản đối Bắc Kinh.

Lực lượng tuần duyên Philippines giám sát các tàu Trung Quốc tại Biển Đông. Ảnh: AFP

"Các tàu nước ngoài này không có giấy phép của chính phủ Philippines hoặc bất kỳ thỏa thuận hợp tác nghề cá hiện có nào, vốn cho phép tiến hành hoạt động đánh bắt" - cơ quan này cho biết.

Theo DA-BFAR, các tàu nước ngoài trên đã tiến hành hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không kiểm soát (IUU) trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.

Tuân theo chỉ đạo của NTF-WPS, DA-BFAR sẽ duy trì việc triển khai các tàu thực thi pháp luật của mình tại Biển Đông.

DA-BFAR và Nhóm Hàng hải Cảnh sát Quốc gia Philippines mới đây đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc tăng cường tuần tra chung tại Biển Đông. Theo đó, các thành viên của Nhóm Hàng hải Cảnh sát Quốc gia Philippines sẽ điều khiển các tàu của DA-BFAR.

Trong khi đó, tăng cường nỗ lực của NTF-WPS trong việc giám sát các hoạt động đánh bắt ở khu vực là nhiệm vụ mà Trung tâm Giám sát Nghề cá (FMC) thuộc DA-BFAR sẽ tiến hành 24/7.

Theo PNA, FMC phụ trách việc giám sát và theo dõi hoạt động của các tàu đánh cá thương mại mang cờ Philippines và các tàu nước ngoài được trang bị Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS). Trung tâm này cũng sẽ phát hiện các tàu đánh cá sử dụng đèn để thu hút cá vào ban đêm, thông qua Bộ đo bức xạ hình ảnh hồng ngoại khả kiến (VIIRS).

DA-BFAR cho biết trong vòng tuần tới, họ có thể sử dụng Radar khẩu độ tổng hợp (SAR) để tăng cường giám sát và phân tích các hoạt động đánh bắt IUU tại Biển Đông.

Trước đó, Ngoại trưởng Philippines - ông Teodoro Locsin Jr ngày 30-9 đã chỉ đạo DFA gửi các công hàm riêng biệt để phản đối “sự hiện diện tiếp tục” của các tàu cá Trung Quốc ở đá Khúc Giác (Iroquois Reef - thuộc cụm Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Ông Locsin cũng chỉ đạo DFA phản đối “sự hạn chế không ngừng và bất hợp pháp của Trung Quốc đối với việc ngư dân Philippines tiến hành các hoạt động đánh bắt hợp pháp ở Bãi cạn Scarborough.

Ngoài ra, vị ngoại trưởng Philippines cũng chỉ đạo DFA đệ trình công hàm phản đối các thách thức qua sóng vô tuyến mà Trung Quốc “thực hiên bất hợp pháp nhằm vào các cuộc tuần tra hàng hải của Philippines”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm