Cuối tuần, phà Cát Lái và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ

(PLO)-  Cả hai nhánh đường là cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và phà Cát Lái (nối TP Thủ Đức với huyện Nhơn Trạch) đều bị ùn ứ do lượng phương tiện đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PVPLO, sáng ngày 6-8, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị ùn ứ kéo dài. Các phương tiện nhích từng chút, tình trạng ùn ứ kéo dài khoảng 3 km.

Tình trạng này xảy ra tại khu vực trạm thu phí Long Phước, thuộc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Kẹt xe ở cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: CTV.

Kẹt xe ở cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: CTV.

Tình trạng kẹt xe kéo dài trên cao tốc vào sáng ngày 6-8. Ảnh: CTV.

Tình trạng kẹt xe kéo dài trên cao tốc vào sáng ngày 6-8. Ảnh: CTV.

Nhiều tài xế đã than phiền tình trạng này lên facebook để các tài xế khác lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp hơn.

Chị Lê Hương Thảo cho biết dù xe của chị đã dán thẻ ETC và đi rất sớm nhưng vẫn không tránh được cảnh kẹt xe.

Lý giải về tình trạng ùn ứ, phía Trung tâm Điều hành giao thông VECE cho biết là do lượng phương tiện từ TP.HCM đi Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cao sáng cuối tuần.

Bên cạnh đó, hiện nay vẫn còn tình trạng xe chưa dán thẻ hoặc có dán nhưng chưa đủ tiền trong tài khoản nên mất thời gian khi di chuyển qua trạm.

Tương tự trạm thu phí Long Phước, thuộc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tình trạng kẹt xe, ùn ứ cũng diễn ra ở phà Cát Lái.

Kẹt xe kéo dài tại khu vực phà Cát Lái. Ảnh: CTV.

Kẹt xe kéo dài tại khu vực phà Cát Lái. Ảnh: CTV.

Mất hơn 1 giờ đồng hồ nhiều xe vẫn chưa được di chuyển qua phà Cát Lái. Ảnh: Chiếc Dép.

Mất hơn 1 giờ đồng hồ nhiều xe vẫn chưa được di chuyển qua phà Cát Lái. Ảnh: Chiếc Dép.

Tình trạng kẹt phà Cát Lái diễn ra từ sáng tới chiều ngày 6-8. Ảnh: ĐT.

Tình trạng kẹt phà Cát Lái diễn ra từ sáng tới chiều ngày 6-8. Ảnh: ĐT.

Theo anh Nguyễn Chiếc, hiện anh đã bị kẹt ở phà Cát Lái hơn 1 giờ đồng hồ mà vẫn chưa di chuyển được sang phía Đồng Nai.

Đơn vị vận hành phà Cát Lái cho biết hiện đơn vị đang quá tải. Phà Cát Lái đã huy động tối đa phà, lực lượng để phục vụ nhưng vẫn không xuể.

Nguyên nhân gây ùn ứ là lượng phương tiện di chuyển tăng đột biến vào cuối tuần và thiếu phà. Hiện đơn vị đang xin đóng mới thêm phà để phục vụ đi lại cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm