Cuộn sắt thép 20 tấn rơi từ xe đầu kéo, lăn trên cầu Bình Điền

Khoảng trưa 13-1 tại cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh, TP.HCM, xe rơ-moóc xe đầu kéo mang biển số TP.HCM chở theo cuộn sắt thép khoảng 20 tấn lưu thông theo hướng về vòng xoay An Lạc.

Cuộn sắt bất ngờ bị đứt dây chằng, lăn tự do trên đường. Ảnh: H.Tâm

Khi đang lên dốc cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì bất ngờ dây xích chằng cuộn sắt bị đứt, cuộn sắt rơi xuống đường và lăn về phía dòng phương tiện đang lên dốc cầu.
Nhiều tài xế hoảng hốt phát hiện sự cố nhưng do dòng phương tiện đang đông, không thể nào tránh né. Cuộn sắt chỉ dừng lại sau khi va trúng một xe container đang lên dốc cầu khiến đầu xe hư hỏng, móp méo.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường vụ việc mới được giải tỏa. Ảnh: H.Tâm

Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế và nhà xe đầu kéo điều động hai xe cẩu loại lớn đến khắc phụ hậu quả. Để đảm bảo an toàn lực lượng chức năng đã phải cho phong tỏa khu vực qua hiện trường điều tiết, phân luồng giao thông.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, cuộn sắt nói trên mới được cẩu lên lại rơ-moóc xe đầu kéo và được tài xế dùng dây xích chằng và cây chèn lại cẩn thận rồi tiếp tục di chuyển.
Giao thông trên quốc lộ 1 dần ổn định trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm