Cựu cố vấn Quốc hội Mỹ nói về tác động của việc mở rộng NATO

(PLO)- Bà Diana Ohlbaum, cựu cố vấn Quốc hội Mỹ về các vấn đề chính sách đối ngoại, lo ngại rằng việc mở rộng NATO có thể khiến tình hình ở châu Âu tồi tệ hơn và làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bà Diana Ohlbaum - cựu cố vấn Quốc hội Mỹ về các vấn đề chính sách đối ngoại - cho rằng Washington nên suy nghĩ kỹ trước việc phê duyệt đơn xin gia nhập NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) của Phần Lan và Thụy Điển trong tương lai gần.

Hãng tin Sputnik ngày 22-5 dẫn lời bà Ohlbaum cho biết việc mở rộng NATO có thể khiến tình hình ở châu Âu tồi tệ hơn và làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột toàn cầu.

Theo bà, mặc dù mong muốn mở rộng NATO là phản ứng hoàn toàn hợp lý của các nước phương Tây trước hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin, song đó không phải vì lợi ích của Mỹ, các quốc gia phương Tây hoặc các quốc gia khác.

Quốc kỳ Phần Lan và Thụy Điển cùng cờ NATO. Ảnh: THE GUARDIAN

Quốc kỳ Phần Lan và Thụy Điển cùng cờ NATO. Ảnh: THE GUARDIAN

Bà gọi việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là "thiển cận và nguy hiểm", đồng thời nhấn mạnh rằng động thái này sẽ chỉ kéo dài thêm xung đột ở Ukraine, ảnh hưởng đến quyết định ngừng chiến của ông Putin, tăng nguy cơ Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân và có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân trên toàn cầu.

Bà Ohlbaum chỉ ra rằng chiến lược của Mỹ ở Ukraine đã và đang tạo ra những rủi ro không đáng có. Mặc dù thực tế rằng việc chấm dứt xung đột được cho là ưu tiên hàng đầu của Washington, song hiện tại chính sách của Mỹ lại hoàn toàn đi ngược lại với mục tiêu này khi Nhà Trắng tiếp tục vận chuyển nhiều vũ khí hơn tới Ukraine và cung cấp thông tin tình báo để tấn công Nga.

Bà lưu ý thêm rằng việc chấp nhận các hồ sơ xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển sẽ chỉ nâng cao lợi thế cho Nga và gây khó khăn cho việc giảm căng thẳng leo thang, đặc biệt là khi các chuyến hàng vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine đã thúc đẩy Tổng thống Volodymyr Zelensky đòi hỏi thêm các yêu cầu khác từ Nga để có thể tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình.

Bà Ohlbaum nhấn mạnh rằng thay vì thêm hai thành viên nữa vào NATO và tăng gấp đôi áp lực biên giới với Nga, Mỹ và thế giới cần một cấu trúc an ninh mới không chỉ châu Âu mà cả Nga cũng có thể là một phần của nó.

Bà cũng gợi ý rằng việc để cho Ukraine, Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO hay không nên được đem ra bàn đàm phán với Moscow như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn để ngăn chặn xung đột, đồng thời giải quyết "các mối quan ngại về an ninh hợp pháp của Nga".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm