Cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm chi 100.000 USD để 'chạy án'

(PLO)- Công an bắt thêm hai người là Phó Phòng Kiểm định xe cơ giới và một người để điều tra về hai tội danh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự), Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lại Thái Phong (36 tuổi, quê Bắc Giang; thường trú TP Hà Nội) - Phó Phòng Kiểm định xe cơ giới (trước đây là Phó Chánh Văn phòng Cục Đăng kiểm) về tội môi giới hối lộ và Nguyễn Văn Chung (44 tuổi, thường trú TP Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an bắt ông Chung để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Công an bắt ông Chung để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP.HCM, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác lập nhiều chuyên án đấu tranh liên quan hoạt động sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi 204 bị can về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ cùng nhiều tội danh khác có liên quan.

Công an cũng bắt Phó Phòng Kiểm định xe cơ giới để điều tra về tội môi giới hối lộ. Ảnh: CA

Công an cũng bắt Phó Phòng Kiểm định xe cơ giới để điều tra về tội môi giới hối lộ. Ảnh: CA

Trong thời gian Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt, khám xét các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước, Đặng Việt Hà (nguyên là Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam) lo sợ sai phạm bị phát hiện nên đã thông qua Phong đưa cho Chung số tiền 100.000 USD để tìm cách thu thập thông tin, chạy án cho Hà.

Dù biết không thể thực hiện được nhưng Chung vẫn nhận tiền và chiếm đoạt của Hà 100.000 USD.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm