Cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 25 tỉ đồng

(PLO)- Đưa thông tin gian dối về vay đáo hạn ngân hàng lãi suất cao, nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 25 tỉ đồng của nhiều người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-3, TAND tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm, tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Trần Ngọc Liên Ngân (31 tuổi, cựu nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở Kon Tum, ngụ phường Thắng Lợi, TP Kon Tum) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Ngọc Liên Ngân tại tòa. Ảnh: VL

Bị cáo Trần Ngọc Liên Ngân tại tòa. Ảnh: VL

Theo cáo trạng, từ năm 2016 - 2020, lợi dụng các mối quan hệ từ nhân viên ngân hàng, Ngân nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về khách hàng cần tiền đáo hạn và đưa ra mức lãi suất cao để vay của nhiều người.

Bằng thủ đoạn này, bị cáo chiếm đoạt hơn 25 tỉ đồng của nhiều người. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là gần 16 tỉ đồng, thấp nhất là 800 triệu đồng.

Không chỉ vay tiền, Ngân còn lừa dối khách hàng, yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất đứng tên mình để thuận lợi vay vốn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Ngân dùng giấy tờ này mang đi ngân hàng khác thế chấp, vay tiền. Phần lớn số tiền lừa đảo này Ngân dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm