Cứu sống bé 3 tuổi bị súng bắn vào mắt

Ngày 6-2, thông tin từ BV Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết các bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời cứu bé trai ba tuổi bị người nhà dùng súng săn bắn vào hốc mắt.

Theo BS Trần Châu Thái, Trưởng đơn vị khám mắt - BV Nhi đồng 1, bệnh nhi là bé trai Y Khương Mơ Lo (ba tuổi, ngụ huyện Krông Puk, tỉnh Đắk Lắk). Bé nhập viện Nhi đồng 1 vào ngày 2-2 trong tình trạng rách vùng dưới mắt phải do có dị vật cắm vào hốc mắt. Khi dùng tay đè nhẹ lên mắt thấy có độ căng chứng tỏ nhãn cầu chưa vỡ. Đồng tử mắt không giãn, giác mạc hơi phù nề, không có xuất huyết trong mắt.

Viên đạn bi có đường kính 15 mm sau khi được lấy ra khỏi hốc mắt bệnh nhi. Ảnh: HP

Theo gia đình bệnh nhi, gia đình có sử dụng súng tự chế bằng hơi cồn, bắn đạn bi để đi săn thú. Trong lúc đang thử súng, dượng của bé không biết trong súng vẫn còn một viên bi nên đã chĩa súng vào người cháu bé và bắn thử.

“Đạn bắn vào mặt thằng bé khiến nó bất tỉnh, thấy máu chảy đầy mặt nên tôi đưa con lên BV Buôn Hồ, sau đó vào BV tỉnh Đắk Lắk. Các bác sĩ nói có viên đạn bi trong mắt nên phải chuyển ngay lên BV Nhi đồng 1 để mổ lấy ra” - cha bệnh nhi kể lại.

Hiện tại tình hình sức khỏe bệnh nhi khá ổn định. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Theo đánh giá của BS Nguyễn Thế Huy, Phó khoa Tai Mũi Họng, đây là loại súng có độ sát thương lớn, có thể bắn chết một con chồn ở độ xa 30 m. Trường hợp của bé Y Khương được xem là rất may mắn vì viên đạn bi chỉ cắm vào ổ mắt gây tổn thương bờ dưới mắt và xoang hàm bên phải, không vỡ nhãn cầu, không ảnh hưởng đến dây thần kinh và thị giác.

Cũng theo BS Huy, với sự phối hợp giữa các bác sĩ khoa Mắt, Tai Mũi Họng, bệnh nhi đã được mổ bờ dưới mắt, vén toàn bộ nhãn cầu qua một bên để lấy dị vật ra.

“Rất may là xung quanh xương không tổn thương nhiều, không chảy máu nhiều nên mắt của bệnh nhi về sau không bị ảnh hưởng. Sau phẫu thuật, bệnh nhi phục hồi tốt, hiện vẫn đang được điều trị nội khoa và sớm xuất viện trong thời gian tới” - BS Huy cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm