Cựu thủ tướng Pakistan bị thương, nghi do trúng đạn

(PLO)- Truyền thông địa phương đưa tin cựu Thủ tướng Pakistan - ông Imran Khan đã bị thương nghi do trúng đạn trong lúc đoàn xe của ông đi qua khu vực thuộc miền đông đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, truyền thông địa phương đưa tin cựu thủ tướng Pakistan - ông Imran Khan đã bị thương nghi do trúng đạn trong lúc đoàn xe của ông đang di chuyển ở miền đông đất nước, theo hãng tin Reuters.

Cựu thủ tướng Pakistan - ông Imran Khan. Ảnh: REUTERS

Cựu thủ tướng Pakistan - ông Imran Khan. Ảnh: REUTERS

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, ông Khan dẫn đầu một cuộc tuần hành phản đối ở huyện Wazirabad, thuộc tỉnh Punjab để yêu cầu giới chức Pakistan nhanh chóng đẩy nhanh các cuộc bầu cử. Theo các nguồn tin, ông bị trúng đạn ở chân nhưng hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trợ lý của ông, đồng thời là cựu bộ trưởng truyền thông Fawad Chaudhry đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm