Cựu Tổng thống Bush 'cha' nhập viện sau tang lễ của vợ

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (Bush cha) nhập viện và được chăm sóc đặc biệt ngày 22-4, một ngày sau khi đưa tang vợ là cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush.

“Tổng thống Bush đã vào bệnh viện Houston Methodist sáng hôm qua sau khi được phát hiện nhiễm trùng máu. Ông đang đáp ứng tốt với điều trị và có vẻ đang hồi phục. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình khi có thể” – ông Jim McGrath, người phát ngôn cựu Tổng thống Bush cha, thông báo.

Trong khi đó CNN dẫn nguồn tin thân cận với vị tổng thống Cộng hòa này cho biết cựu Tổng thống Bush cha, 93 tuổi, nhập viện sáng 22-4 vì nhiễm trùng máu có thể đe dọa tính mạng, hiện trong tình trạng nguy kịch.

Cựu Tổng thống George H.W. Bush (Bush cha) ngồi xe lăn và được con trai là cựu Tổng thống George W. Bush đẩy đi trong lễ tang cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush ngày 21-4. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống George H.W. Bush (Bush cha) ngồi xe lăn và được con trai là cựu Tổng thống George W. Bush đẩy đi trong lễ tang cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush ngày 21-4. Ảnh: AP

Theo nguồn tin này, huyết áp cựu Tổng thống Bush cha liên tục giảm, đã có lúc tưởng chừng không qua khỏi, nhưng rồi đã trở nên ổn định hơn. Tuy nhiên với người lớn tuổi như ông thì nhiễm trùng máu rất nguy hiểm nên không loại trừ khả năng xấu nhất.

Vài năm trước vị tổng thống lớn tuổi này đã có triệu chứng bị bệnh Parkinson, không thể đi lại, luôn phải di chuyển trên xe lăn hoặc xe đẩy.

Từ trước khi cựu Đệ nhất phu nhân Bush được an táng ngày 21-4, gia đình cựu Tổng thống Bush cha đã rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của ông sau đám tang của vợ. Theo các bác sĩ, sau một mất mát lớn – như điều cựu Tổng thống Bush cha đã trải qua – nhiều người gặp vấn đề về miễn dịch và trở nên dễ nhiễm trùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm